Nga phá hủy 449 mục tiêu khủng bố tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo trong ba ngày 23-26/11, các máy bay chiến đấu của Nga đã xuất kích 130 lần và tiêu diệt 449 mục tiêu khủng bố tại 8 tỉnh của Syria.


Thiếu tướng Igor Konashenkov hôm 26/11 đã thông báo về một số điểm nổi bật trong chiến dịch vừa qua tại các tỉnh Aleppo, Damascus, Idlib, Latakia, Hama, Homs, Raqqa và Deir ez-Zor. Cụ thể, các máy bay ném bom Su-24M đã tiêu diệt một kho dự trữ đạn dược của phiến quân IS và một nhóm khủng bố “Mặt trận al-Nusra” ở bên ngoài thị trấn Al-Qaryatein, tỉnh Homs. (Xem video dưới)



Một phi đội tiêm kích Su-25 cũng đã tấn công thị trấn Zaitan thuộc tỉnh Idlib và bắn hạ một xe tăng, hai xe bọc thép, ba xe chở súng cối. “Nhóm khủng bố al-Nusra đã chịu tổn thất nặng về nhân sự”, ông Konashenkov chỉ rõ.

Tiếp đến, trong ngày 24/11, một máy bay ném bom Su-34 đã không kích một xe đoàn xe tải chở dầu cùng  với các cơ sở lọc và dữ trự dầu của khủng bố IS tại tỉnh Deir ez-Zor và Raqqa. (Xem video dưới)



Thiếu tướng Konashenkov nhấn mạnh các nhóm vũ trang cực đoan tại Syria đã tiếp tục nhận tổn thất nặng nề bởi những đợt không kích dồn dập của Nga. Tại khu vực Mkhin và Al-Quaryatein, phiến quân đã bị đẩy lùi lại khoảng 4-6km.

Hoàng Trang (theo Sputnik)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc mua dầu của IS
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc mua dầu của IS

Ngày 26/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này chỉ mua dầu và khí đốt từ những nguồn rõ ràng và những ai nói rằng Ankara mua dầu khí từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cần chứng minh lời cáo buộc của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN