Mỹ phát triển súng kích hoạt bằng nhận diện khuôn mặt, đọc dấu vân tay chủ nhân

Những khẩu súng thông minh này được thiết kế để tránh trẻ em vô tình bắn súng, giảm số vụ tự sát, bảo vệ cảnh sát khỏi kẻ cướp súng hoặc khiến súng bị mất và bị đánh cắp trở nên vô dụng.

Chú thích ảnh
Mẫu súng thông minh của Biofire Tech. Ảnh: Reuters

Một công ty tại Mỹ bắt đầu nhận đơn đặt hàng súng thông minh được kích hoạt bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Công nghệ này khiến chỉ người dùng đã được xác minh mới có thể sử dụng khẩu súng.

CEO của công ty Biofire Tech trụ sở ở bang Colorado – ông Kai Kloepfer cho biết phần mềm và thiết bị điện tử của loại súng này đều đã được kiểm tra đầy đủ.

Tại trụ sở của Biofire tại Broomfield, Colorado, ông Kloepfer đã minh họa cách sử dụng súng của hãng trước các phóng viên hãng thông tấn Reuters (Anh). Ông Kloepfer ban đầu bắn một phát đạn không gặp vấn đề gì sau đó đặt súng xuống. Một người đàn ông khác cầm khẩu súng và thử bắn nhưng không thành công bởi khẩu súng không nhận diện khuôn mặt ông này.

Súng của Biofire cũng có thể được kích hoạt bằng đầu đọc dấu vân tay, một trong số các tính năng của súng thông minh được thiết kế để tránh trẻ em vô tình bắn súng, giảm số vụ tự sát, bảo vệ cảnh sát khỏi kẻ cướp súng hoặc khiến súng bị mất và bị đánh cắp trở nên vô dụng.

Biofire cho biết các phiên bản đầu tiên sẵn sàng cho người tiêu dùng là súng ngắn cỡ nòng 9mm có thể được chuyển đến các khách hàng đã đặt trước ngay trong quý 4 năm nay. Mẫu tiêu chuẩn có giá 1.499 USD có thể có thể mua được từ quý 2 năm 2024.

Chú thích ảnh
CEO Biofire Tech  – ông Kai Kloepfer minh họa cách sử dụng súng thông minh của công ty. Ảnh: Reuters

Hai công ty Mỹ khác là LodeStar Works và Free State Firearms cũng đang cố gắng đưa súng thông minh vào thị trường.

Nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về công nghệ súng thông minh, cho rằng nó có thể không tác dụng khi cần sử dụng để tự vệ ngay lập tức.

Theo tổ chức Gun Violence Archive (GVA), kể từ đầu năm nay đến 10/4, Mỹ ghi nhận 11.523 người đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan tới súng đạn, tương đương trung bình 115 trường hợp tử vong mỗi ngày. Trước đó, GVA cho biết trong cả năm 2022, có 20.249 người đã thiệt mạng trong các vụ xả súng, tai nạn súng đạn hoặc dùng súng để tự vệ. Hơn 24.000 trường hợp tự sát bằng súng.

Vào tháng 6/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật lưỡng đảng "Vì cộng đồng an toàn hơn" về kiểm soát súng đạn, đây là cải cách liên bang đầu tiên về luật súng đạn trong 3 thập kỷ tại nước này.

Văn bản luật dài 80 trang, trong đó có các nội dung chi hàng triệu USD cho vấn đề sức khỏe tâm thần, an toàn trường học, các chương trình can thiệp khủng hoảng và khuyến khích các bang đưa hồ sơ vị thành niên vào Hệ thống Kiểm tra lý lịch hình sự quốc gia. Dự luật cũng đưa ra những thay đổi đáng kể về quy định mua súng đối với các đối tượng ở độ tuổi từ 18 đến 21.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Ukraine nêu yêu cầu mới với phương Tây về vũ khí khi cuộc phản công mùa xuân tới gần
Ukraine nêu yêu cầu mới với phương Tây về vũ khí khi cuộc phản công mùa xuân tới gần

Để đẩy nhanh việc đưa vũ khí hư hại trở lại chiến trường, các quan chức Ukraine đang kêu gọi thành lập các trung tâm sửa chữa ngay gần tiền tuyến, với sự có mặt của chuyên gia phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN