Chuyên gia: Cần chuyển hướng chiến lược sang ngăn chặn Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân

Theo nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên hiện được nhìn nhận là không thực tế khi Bình Nhưỡng đang tiến bộ nhanh chóng về phát triển tiềm lực hạt nhân. Trong khi Trung Quốc và Mỹ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân chính đáng, thì đã đến lúc để chuyển hướng tập trung sang vấn đề ngăn chặn nước này sử dụng thứ vũ khí đó.

Giới chuyên gia tại Mỹ và Trung Quốc cho rằng đây chính là thời điểm để tìm kiếm một cách thức mới để đối phó với những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng – bằng cách chấp nhận thực tế Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Nỗ lực dài hạn của họ để giải trừ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên hiện được nhìn nhận là không thực tế khi Bình Nhưỡng đang tiến bộ nhanh chóng về phát triển tiềm lực hạt nhân. Thay vào đó, ngày càng xuất hiện thêm những lời kêu gọi Bắc Kinh và Washington hãy hành động để đảm bảo rằng Bình Nhưỡng sẽ không sử dụng vũ khí – thứ mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định là cần thiết để bảo vệ đất nước mình.

Người dân theo dõi bản tin về chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

“Một Triều Tiên có vũ khí hạt nhân không phải kết thúc của thế giới”, ông Jie Dalei tại Viện nghiên cứu quốc tế tại Đại học Bắc Kinh nhận định, “Thực tế, Trung Quốc và Mỹ đã đối mặt với một Triều Tiên có tiềm lực hạt nhân vài lần”.
 
“Trung Quốc lâu nay nêu rõ phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định, là hai mục tiêu chính trị chính cho Triều Tiên”, ông Jie nói, “Tuy nhiên khi hai mục tiêu không thể cùng tồn tại, đó là thời điểm để xem xét lại chiến lược”. 

Ông Jie nói thêm, trong khi Trung Quốc và Mỹ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân chính đáng, thì đã đến lúc để chuyển hướng tập trung sang vấn đề ngăn chặn nước này sử dụng thứ vũ khí đó. 

Trong khi đó, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice lại tranh luận trong một bài phân tích trên tờ New York Times tuần trước rằng Mỹ có thể chấp nhận vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên theo cách mà nó đã từng chấp nhận vũ khí hạt nhân của Liên Xô cũ trong thời Chiến tranh Lạnh.

Gợi ý của bà Rice đã bị Cố vấn An ninh Quốc gia đương nhiệm, ông H.R. McMaster phản bác. Ông nói: “Không, bà ấy không đúng. Và tôi nghĩ lý do bà ấy không đúng chính là lý thuyết ngăn chặn cổ điển, làm sao có thể áp dụng với một chế độ như chế độ ở Triều Tiên?”.
 
Cố vấn của Tổng thống Trump cho rằng cách khoan dung tương tự không thể áp dụng với một chế độ “ có hành động tàn bạo không thể nói thành lời với nhân dân của mình” và “đe dọa liên tục tới các láng giềng trong khu vực và hiện còn đe dọa trực tiếp tới Mỹ với vũ khí hủy diệt hàng loạt”. 

Triều Tiên lần đầu thử hạt nhân vào năm 2006, từ đó tới nay đã đạt tiến bộ bền vững công nghệ của mình và tiến hành bốn vụ thử khác. 

Leo thang căng thẳng hiện nay đã thổi bùng lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Bình Nhưỡng với “lửa cháy và thịnh nộ” về kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo vào đảo Guam của Triều Tiên. 

Các chuyên gia Mỹ và Trung Quốc đều cho rằng đã đến lúc Washington và Bình Nhưỡng chấm dứt “khẩu chiến” và quay trở lại bàn đàm phán. 

“Sau những gì xảy ra tại Ukraine năm 2014, không quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào chịu từ bỏ chúng”, giáo sư Arthur Waldron tại Đại học Pennsylvania khẳng định. 

“Không có thứ gì như một cuộc tấn công phẫu thuật có thể xóa sổ mọi tên lửa của Triều Tiên. Triều Tiên rộng hơn 120.000km2 – tương đương diện tích nước Anh hoặc bang Pennsylvania – và mọi thứ đều nằm ngầm dưới đất”, giáo sư Waldron nói. Theo ông, Mỹ nên công nhận Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Wu Xinbo, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ tại Đại học Phúc Đán cũng tán thành quan điểm trên. Ông Wu khuyên Mỹ nên chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, đồng thời tập trung vào việc thúc đẩy Bình Nhưỡng đóng băng chương trình vũ khí của nước này. 

“Mỹ nên dàn xếp Triều Tiên dựa trên thực tế mới này và từ bỏ mục tiêu chính sách của họ về việc lật đổ chế độ Triều Tiên”, ông Wu gợi ý.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Triều Tiên cảnh báo tập trận Mỹ - Hàn sẽ dẫn đến thảm họa
Triều Tiên cảnh báo tập trận Mỹ - Hàn sẽ dẫn đến thảm họa

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc sẽ đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đến mức “thảm họa” khi tiến hành cuộc tập trận quân sự chung chống Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN