Triều Tiên đã nghiền ngẫm phương án tấn công Guam từ lâu

Qua việc công khai các bức ảnh lộ những chi tiết trong kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo xuống gần đảo Guam của Mỹ, có thể thấy Triều Tiên rất tự tin và dường như đã nghiên cứu kế hoạch này từ lâu.

Ngày 15/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhóm họp cùng các tướng lĩnh quân đội để bàn về các kế hoạch trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ.


Qua những hình ảnh được công bố, ông Kim được trông thấy cầm một cây gậy và chỉ vào tấm bản đồ có dòng chú thích “Kế hoạch tấn công bắn phá của Lực lượng Chiến lược”. Tấm bản đồ cho thấy đường bay của các quả tên lửa, xuất hiện từ bờ biển phía đông Triều Tiên, sau đó bay qua Nhật Bản rồi kết thúc gần Guam.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nghe các tướng lĩnh trình bày về kế hoạch tấn công Guam. Ảnh: KCNA

Ông Kim Dong-yub, một chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam ở Seoul cho biết, vị trí phóng tên lửa trên bản đồ được cho là nằm tại khu vực Sinpo, thành phố biển phía đông nơi chứa một căn cứ tàu ngầm của Triều Tiên.


Ông Kim cho hay vị trí phóng gần Sinpo phù hợp với thông tin Triều Tiên từng tuyên bố hồi tuần trước rằng: 4 quả tên lửa tầm trung sẽ bay qua bầu trời phía trên quận Shimane, Hiroshima và Koichi của Nhật Bản, bay 3.356,7km trong 1.065 giây và hướng tới vùng biển cách bờ biển Guam từ 30 – 40 km.


“Mọi người dân Hàn Quốc đều đã xem bức hình này trên TV hoặc báo chí. Triều Tiên đang thể hiện sự tự tin, nói với Mỹ rằng: Nếu họ muốn ngăn chặn nó, họ có thể thử”, ông Kim phân tích, “Nó cho thấy dấu hiệu rằng Triều Tiên đã nghiên cứu trong một thời gian dài và chuẩn bị sẵn sàng để hành động nếu nước này quyết định làm như vậy”.

Tại buổi báo cáo kế hoạch, ông Kim Jong-un ngồi vị trí trung tâm, đóng vai trò Tổng tư lệnh của Triều Tiên. Xung quanh ông là các tướng lĩnh hàng đầu như Kim Jong-sik, một nhà khoa học tên lửa kỳ cựu và là một trong những quân sư đứng đằng sau chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng.


Cuộc họp được tổ chức trong một căn phòng chiến tranh tại Bộ Chỉ huy Lực lượng Chiến lược Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Trên tường của căn phòng có treo các tấm bản đồ về các vùng hoạt động ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở phía bên trái bàn họp còn có một tấm ảnh chụp vệ tinh màu đen - trắng.


Tại sự kiện này, ông Kim Jong-un đã tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công tên lửa đạn đạo vào Guam và sẽ tiếp tục theo dõi thêm các hành động của Mỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khen ngợi quân đội đã lập ra “một kế hoạch cẩn thận và chặt chẽ”.


Năm 2013, Triều Tiên từng đe dọa tấn công tên lửa vào Mỹ. Khi đó, ông Kim Jong-un cũng cùng với các tướng lĩnh xem xét bản đồ kế hoạch tấn công. Tấm bản đồ này mang tên “Kế hoạch tấn công đất liền Mỹ”, chỉ ra 4 điểm cần tấn công là Hawaii, Guam, Washington D.C. và Texas.


Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Hoãn tấn công đảo Guam, Triều Tiên 'hé cánh cửa' đàm phán với Mỹ ?
Hoãn tấn công đảo Guam, Triều Tiên 'hé cánh cửa' đàm phán với Mỹ ?

Các chuyên gia vào nhận định rằng quyết định ngày 15/8 hoãn tấn công tên lửa vào đảo Guam của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un là dấu hiệu của “thời điểm quan trọng” kéo dài trong vài ngày để Mỹ đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, những ý kiến khác lại tỏ ra khá thận trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN