Vỉa hè Hà Nội "rục rịch" tân trang cuối năm, gây không ít phiền hà cho người dân

Thời điểm cuối năm, vỉa hè trên các tuyến phố Hà Nội như Giảng Võ (quận Đống Đa), Trần Thái Tông, Nguyễn Văn Huyên (quận Từ Liêm)... lại được đào xới để chỉnh trang.

Chú thích ảnh
Dịp cuối năm thời tiết thuận lợi, việc đào xới vỉa hè thay đá mới ở Hà Nội lại bắt đầu. 

 

Chú thích ảnh
Việc cải tạo lại vỉa hè đem lại diện mạo mới sạch đẹp cho phố phường, nhưng gây không ít phiền toái cho sinh hoạt của người dân.

 

Chú thích ảnh
Nhiều đoạn đường trên phố Giảng Võ đang thi công dang dở, vật liệu xây dựng chiếm không gian đi lại của người dân.

 

Chú thích ảnh
Việc thi công không gói gọn cuốn chiếu nên gây mất mỹ quan đô thị.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân phải di chuyển xuống dưới lòng đường.

 

Chú thích ảnh
Đường Trần Thái Tông đang được "thay áo mới" cho vỉa hè.

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Nhiều người dân phàn nàn về tiếng ồn, bụi bặm, ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. 

  

Chú thích ảnh
Việc thi công kéo dài gây xáo trộn sinh hoạt của người dân.

  

Chú thích ảnh
Vỉa hè trên tuyến phố Nguyễn Văn Huyên cũng trong tình cảnh bị đào xới.

  

Chú thích ảnh
Việc đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công dường như bị bỏ quên.

  

Chú thích ảnh
Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc chấn chỉnh công tác đầu tư, quản lý, đánh giá nguyên nhân hư hỏng hè đường các tuyến phố theo phân cấp và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

  

Thái Mạnh/Báo Tin tức
Bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đã ra viện
Bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đã ra viện

Sau gần hai tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, Thiếu tá Nguyễn Văn Chương, nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, đã được ra viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN