Về vụ nghi sản xuất phân bón giả tại Đồng Nai

Ngày 22/9, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thuận Phong (Công ty Thuận Phong – phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm việc với các cơ quan báo chí để thông tin về việc Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp này vi phạm trong sản xuất kinh doanh phân bón.


Theo ông Khiếu Mạnh Tường, Tổng Giám đốc Công ty Thuận Phong, cuối tháng 4/2015, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện Công ty Thuận Phong có dấu hiệu vi phạm trong sản xuất kinh doanh nên đã niêm phong nhà máy sản xuất của công ty.

Gần 5 tháng qua, Công ty Thuận Phong lỗ số tiền lớn vì hàng hóa bị niêm phong, doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, trong khi các khoản như nợ ngân hàng, lương cho người lao động doanh nghiệp vẫn phải chi trả. Điều này đẩy công ty vào tình thế rất khó khăn. Nhiều thông tin một chiều xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khiến uy tín, thương hiệu của Thuận Phong trên thị trường sụt giảm, một số đối tác hủy bỏ hợp đồng với công ty.

Ông Tường nói: “Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả, công an xác định Công ty Thuận Phong không có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí vẫn cho rằng Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả với quy mô lớn; đến nay nhà máy của chúng tôi vẫn bị niêm phong, công ty chưa thể tái sản xuất. Gần 200 người lao động của Thuận Phong mong mỏi cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc”.

Trước đó, ngày 24/4, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra đột xuất tại xưởng sản xuất của Công ty Thuận Phong.

Tại thời điểm kiểm tra, có 2 công nhân nữ đang chiết rót phân bón (dạng nước) từ bồn chứa vào chai nhựa mang nhãn hiệu VITOL, trên nhãn hiệu ghi nguồn gốc xuất xứ Made in USA.

Kiểm kê sơ bộ, đoàn xác định có 3.224 chai phân bón các loại (tương đương hơn 4 tấn) được dán nhãn hàng hóa xuất xứ từ Mỹ (Made in USA); 148kg nhãn hàng hóa đều ghi Made in USA; 1.520 tem niêm phong nhãn hiệu HUMA GRO.

Ở khu vực lò hơi, đoàn phát hiện nhân viên đang đốt màng co mang nhãn hiệu TICO và tạm giữ hơn 12kg màng co đã bị cháy sém.

Đoàn yêu cầu yêu cầu doanh nghiệp xuất trình các hồ sơ, chứng từ liên quan song phải đến sáng ngày hôm sau (25/4) công ty mới xuất trình được. Đoàn kiểm tra lập biên bản sự việc; niêm phong toàn bộ khu sản xuất và kho chứa hàng hóa của Công ty Thuận Phong.

Ngày 27/4, Ban chỉ đạo 389 chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý. Sau 4 tháng điều tra, ngày 27/8, Công an tỉnh Đồng Nai kết luận vi phạm của ông Khiếu Mạnh Tường – Tổng Giám đốc Công ty Thuận Phong không đủ cơ sở kết luận có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.


Cơ quan cảnh sát điều tra chỉ xác định được ông Tường đã tự ý chỉ đạo cho công nhân làm thuê sang chiết các loại phân nhập khẩu tại khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh tại địa điểm trên; chưa có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; 19/29 mẫu phân bón do Công ty Thuận Phong sản xuất có các chỉ tiêu không phù hợp với các mức tương ứng ghi trên bao bì.

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất quan điểm với cơ quan điều tra về nhận định Công ty Thuận Phong không có hành vi làm giả mạo chất lượng các loại phân bón nước thương hiệu Huma Gro. Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho Chi cục quản lý thị trường Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.

Làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai, đại diện Ban chỉ đạo 389 cho rằng, qua điều tra thực tế, Ban chỉ đạo 389 phát hiện 19 mẫu của Công ty Thuận Phong không phù hợp, 60% sản phẩm không đáp ứng chất lượng, nhiều mẫu kém chất lượng.

Ban chỉ đạo 389 không đồng tình với một số kết luận của cơ quan điều tra. Trước những ý kiến này, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu điều tra lại vụ việc.

Công Phong (TTXVN)
Phân bón giả, nỗi lo thật
Phân bón giả, nỗi lo thật

Chưa bao giờ thị trường phân bón Việt Nam lại khiến nhà nông bất an như hiện nay khi các loại phân bón, từ phân bón gốc cho đến phân bón lá, đều “thật giả bất minh”. Trong khi đó, ngành quản lý thị trường cũng đành “bó tay” vì không thể kiểm soát nổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN