'Đại gia Tâm đất' lĩnh án chung thân

Trong ba ngày 16-18/12, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1961) và Nguyễn Chí Việt (sinh năm 1956, là chồng của Tâm), cùng trú quán phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh).

Các bị cáo tại toà. Ảnh: vnexpress.net


Sau khi tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Minh Tâm tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp mức án cho cả hai tội là chung thân; Nguyễn Chí Việt 10 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp mức án 20 năm tù.

Hai bị cáo phải bồi thường cho chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1975, trú quán ở xã Bình Dương, huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) 3 tỷ 20 triệu đồng; chị Đặng Thị Tiểu Hoa, sinh năm 1971, trú quán phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh) 3 tỷ đồng; anh Ngô Minh Thắng, sinh năm 1982, trú quán phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh) hơn 5 tỷ 900 triệu đồng (do trước đó anh Thắng trả tiền nợ ngân hàng thay cho Tâm để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Tâm đem thế chấp ngân hàng trước đó); chị Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1979, trú quán phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh) 4 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1964, trú quán tại xã Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh) 300 triệu đồng; anh Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 1968 và chị Nguyễn Thị Việt Hoa, sinh năm 1973 (vợ anh Tiến) cùng trú quán phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (thành phố Hà Nội) số tiền 3 tỷ đồng.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian từ tháng 4/2010 đến tháng 5/2011, Nguyễn Thị Minh Tâm do kinh doanh bất động sản thua lỗ phải vay tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ. Tâm đã thông qua việc mua bán nhà đất để chiếm đoạt tài sản của những người khác với thủ đoạn cùng một miếng đất hay lượng cổ phần bán cho nhiều người hoặc vừa mang bán cho người này lại vừa thế chấp cho người khác để vay, chiếm đoạt tổng số tiền 20 tỷ 555 triệu 600 nghìn đồng. H ành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Minh Tâm được Nguyễn Chí Việt giúp sức; trong đó lừa đảo chiếm đoạt của chị Loan, chị Hiền và anh Chiến tổng số tiền 6 tỷ 870 triệu đồng.

Ngoài ra, tháng 1/2011, Tâm và Việt có thoả thuận chuyển nhượng ¼ cổ phần của Việt tại Công ty TM và ĐTPT Thống Nhất cho chị Xuân với giá trị chuyển nhượng là 4 tỷ đồng. Sau khi được chị Xuân giao đủ tiền, Tâm và Việt không thực hiện đúng thoả thuận mà có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền này. Đến nay, Tâm và Việt đã tự nguyện bồi thường cho anh Thắng số tiền 10 tỷ 385 triệu 600 nghìn đồng, chưa bồi thường cho những người bị hại khác số tiền còn lại hơn 14 tỷ đồng.


Thanh Thương
Lừa đảo chạy án bị bắt quả tang

Ngày 11/12, Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lợi, sinh năm 1967, ở ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN