Bắt hai đối tượng giết người rồi bỏ trốn ra nước ngoài

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Hồ Ngọc Sao (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1994) cùng trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên để điều tra về hành vi giết người.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Hồ Ngọc Sao (trái) và Nguyễn Văn Thế bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người”. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, rạng sáng 9/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ Công an huyện Hưng Nguyên với nội dung: Khoảng 21 giờ ngày 8/5, trong khi ngồi uống bia tại một nhà hàng thuộc xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, anh N.X.H (sinh năm 1980, trú tại xóm Phú Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên) cùng một số người bạn có xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên trú ở xã khác cũng đang ngồi uống bia cùng nhà hàng. Anh H bị hai thanh niên này dùng dao đâm, chém nhiều nhát. Sau đó, hai thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh H được người dân đưa đi cấp cứu, đến 3 giờ ngày 9/5 đã tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi xác lập chuyên án, ngay trong ngày 9/5, Ban chuyên án đã triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ án. Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định hai đối tượng Hồ Ngọc Sao (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1994) cùng trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên là hai nghi can dẫn đến cái chết của anh N.X.H. Sau khi gây án, cả hai đối tượng này đã rời khỏi địa phương sau đó vượt biên theo đường tiểu ngạch để trốn sang nước ngoài.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ hai đối tượng Hồ Ngọc Sao, Nguyễn Văn Thế để điều tra về hành vi giết người. Tang vật thu giữ gồm một con dao là hung khí gây án, một xe mô tô và một số tang vật khác liên quan đến chuyên án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tá Chuyên (TTXVN)
Lĩnh án 10 năm tù về tội 'Giết người'
Lĩnh án 10 năm tù về tội 'Giết người'

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Việt Em cùng các bị cáo khác liên quan đến hành vi phạm tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN