Lĩnh án 10 năm tù về tội 'Giết người'

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Việt Em cùng các bị cáo khác liên quan đến hành vi phạm tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm".

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Việt Em và đồng bọn về tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”. 

Có 7 bị cáo bị truy tố, trong đó bị cáo Ngô Việt Em (tên gọi khác là Ngô Việt Nam, sinh năm 1963, ngụ Phường 7, thành phố Bạc Liêu) bị truy tố về tội "Giết người".

Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Văn Thọ ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Lê Phong và Võ Kim Long cùng ngụ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai; Nguyễn Thái Nghiêm, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải; Nguyễn Nguyệt Anh, ngụ Phường 8, thành phố Bạc Liêu và Lê Hoàng Khải, ngụ Phường 3, thành phố Bạc Liêu, cùng bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".

Theo kết luận điều tra, khoảng 20 giờ ngày 2/6/2022, sau khi nghỉ uống bia tại quán Ba Lúa thuộc Phường 8, thành phố Bạc Liêu, Ngô Việt Em rủ một số người đến quán Karaoke RoYal (thành phố Bạc Liêu) để hát và uống bia tiếp.

Khi đến quán thì thấy Bùi Quang Hợp (sinh năm 1974, ngụ Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; là chủ quán karaoke RoYal) tổ chức uống bia với người thân, bạn bè tại nhà nên Việt Em cùng vào tham gia. Trong lúc uống, Ngô Việt Em nói “khích” Hợp nhưng Hợp chỉ cười không phản ứng. Thấy vậy, Việt Em lấy từ trong người cây dao bất ngờ đâm anh Hợp nhiều nhát vào ngực gây thương tích. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật, bị hại Bùi Quang Hợp bị tổn hại 38% về sức khỏe.

Sau khi gây án, Ngô Việt Em mang theo hung khí bỏ trốn xuống thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, thì được Phong, Nghiêm, Long, Thọ, Anh và Khải giúp đỡ trốn lên thành phố Cần Thơ. Đến ngày 4/6/2022, bị cáo bị bắt.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu truy tố bị cáo Việt Em phạm tội "Giết người" vì mặc dù bị hại Bùi Quang Hợp không tử vong nhưng những vết thương mà bị cáo đâm vào ngực của bị hại đều có thể dẫn đến chết người. Bị cáo Nguyễn Văn Thọ, sau khi biết Ngô Việt Em phạm tội, đã lái xe ô tô từ thành phố Cần Thơ xuống Bạc Liêu để đón Việt Em về Cần Thơ theo yêu cầu của 2 bị cáo Nguyễn Nguyệt Anh (vợ bị cáo Việt Em) và Lê Hoàng Khải (con rể bị cáo).

Trong khi đó, các bị cáo Lê Phong, Võ Kim Long và Nguyễn Thái Nghiêm, khi biết Ngô Việt Em thực hiện hành vi phạm tội và dự định sẽ bỏ trốn, Phong và Long đã cho Việt Em tiền, còn Nghiêm giúp lấy quần áo cho Việt Em thay và nhận gửi xe giúp, tạo điều kiện cho Việt Em bỏ trốn. Do đó, các bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm" vì đã có hành vi Cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin được giảm nhẹ. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Ngô Việt Em 10 năm tù về tội "Giết người". Hai bị cáo Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Nguyệt Anh lần lượt 9 tháng và 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo Lê Phong, Lê Hoàng Khải, Võ Kim Long, Nguyễn Thái Nghiêm, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội "Che giấu tội phạm".

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)
Tuyên án tử hình đối tượng cầm dao giết người trên phố Hàng Bài
Tuyên án tử hình đối tượng cầm dao giết người trên phố Hàng Bài

Ngày 21/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Mai Xuân Thái (sinh năm 1982, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN