Bắt giam Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai bị can để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng Phòng tham mưu - Người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam hai bị can Trần Văn Hoàng (42 tuổi), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện đảo Phú Quốc và Trần Đăng Kiên (40 tuổi), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện đảo Phú Quốc, để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, Trần Văn Hoàng và Trần Đăng Kiên bị bắt liên quan đến vụ Phạm Thị Ngọc Ánh (36 tuổi), nguyên Kế toán trưởng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Phú Quốc. Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị bắt tạm giam ngày 13/3/2017, về hành vi tham ô tài sản.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tổng số tiền mà Phạm Thị Ngọc Ánh đã thu khống trong giai đoạn từ năm 2013-2015 là hơn 2 tỉ đồng, với thủ đoạn kê khống số tiền nộp để đăng ký quyền sử dụng đất lên cả chục lần.

Có trường hợp, người dân chỉ cần nộp 700.000 đồng, nhưng Ánh ghi khống số tiền lên đến 10,7 triệu đồng để lấy phần chênh lệch.

TTXVN/Tin Tức
Nữ thủ quỹ lĩnh 12 năm tù vì tham ô tài sản
Nữ thủ quỹ lĩnh 12 năm tù vì tham ô tài sản

Từ tháng 11/2005 đến tháng 6/2010, Võ Thị Huệ là thủ quỹ UBND xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt trên 900 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN