15 năm tù cho đối tượng tham ô tài sản

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Dương Văn Bé (SN 1962, ngụ tại thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) 15 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”, đồng thời bồi thường 1,1 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Phương Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận).

Đối tượng Dương Văn Bé tại tòa. Ảnh: hanoimoi.com


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Dương Văn Bé là nhân viên bán hàng của Công ty cổ phần Phương Hải từ năm 2006 đến ngày bị bắt. Nhiệm vụ của Bé là bán hàng và thu tiền công nợ của khách hàng do mình phụ trách và giao nộp về cho công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2013, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, Bé đã thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt làm của riêng. Bằng thủ đoạn giả mạo chữ ký, con dấu của khách hàng và lập khống số liệu trong bản đối chiếu công nợ khách hàng, Bé đã chiếm đoạt của Công ty cổ phần Phương Hải tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Tháng 5/2013, nhận thấy khách hàng do Dương Văn Bé phụ trách còn nợ tiền hàng nhiều nên Công ty trực tiếp đi kiểm tra, đối chiếu, phát hiện Bé đã thu tiền của khách hàng và chiếm đoạt nên đã báo cáo sự việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận. Qua điều tra, Dương Văn Bé thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngay sau đó, Bé đã cùng vợ giao nộp số tiền 148 triệu đồng để khắc phục hậu quả.


Lan Phương
16 năm tù cho kẻ tham ô thủ đoạn 'siêu tinh vi'
16 năm tù cho kẻ tham ô thủ đoạn 'siêu tinh vi'

Trong 1 năm tính đến tháng 2/2013, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Lan Anh đã lập khống nâng khống số tiền bồi dưỡng phẫu thuật, thủ thuật; tiền trực, tiền phụ cấp ưu đãi nghề của nhân viên, chiếm đoạt của bệnh viện với tổng số hơn 1,3 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN