6 năm tù cho 'mẹ mìn' bán người sang Trung Quốc

Vẫn "chiêu" cũ dụ người "sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được sung sướng", Hoàng Thị Mằn, sinh năm 1972, thường trú tại thôn Kíp Tước 3, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai đã dụ dỗ được Lý Thị Kiên, người cùng xã sang bán cho bà chủ Mè Dẻn bên chợ Nàn Sín, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) lấy số tiền 5.000 nhân dân tệ (tương đương 15 triệu đồng Việt Nam).

Với tội danh trên, ngày 13/7, Hoàng Thị Nằm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt 6 năm tù giam và phải bồi thường danh dự nhân phẩm cho chị Lý Thị Kiên 15 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền chi phí của gia đình khi đi tìm chị Kiên, tịch thu sung công quỹ nhà nước 1.000 nhân dân tệ là số tiền do Hoàng Thị Mằn phạm tội mà có.

Diễn biến sự việc như sau: Vào tháng 12/2011, Hoàng Thị Mằn sang chợ Nàn Si (Trung Quốc) chơi và quen biết người phụ nữ tên Mè Dẻn. Mè Dẻn bảo Mằn về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán với giá 5.000 nhân dân tệ một người. Mằn đồng ý và lấy số điện thoại của Mè Dẻn để liên lạc.

Sau đó Mằn về Việt Nam gặp chị Lý Thị Kiên ở thôn Nậm Rịa 2, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai. Mằn rủ Kiên sang Trung Quốc làm thuê nhưng chị Kiên không đồng ý. Sau đó nhiều lần Mằn dụ dỗ chị Kiên lấy chồng Trung Quốc sẽ được sung sướng, khi nào đồng ý thì nói cho Mằn biết.

Đến ngày 20/2/2013, do hoàn cảnh gia đình túng thiếu, bản thân lại chưa có việc làm ổn định, chị Kiên nhận lời đi cùng Mằn sang Trung Quốc tìm việc làm. Mằn thuê thêm một xe ôm chở mình và Kiên đến thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (khu vực giáp biên giới Trung Quốc), sau đó đưa Kiên vượt suối sang bên kia Trung Quốc gặp Mè Dẻn và một người đàn ông đã đợi sẵn. Mè Dẻn đưa cho Mằn 1.000 nhân dân tệ, hứa sẽ trả 4.000 nhân dân tệ sau. Mằn đồng ý và bảo Kiên cứ đi theo Mè Dẻn sẽ có công ăn việc làm, thậm chí lấy được chồng. Sau khi lừa bán Kiên cho Mè Dẻn xong, Mằn đi xe ôm về Lào Cai, qua cửa khẩu đổi số tiền Trung sang tiền Việt để tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Đầu tháng 5/2013, lợi dụng lúc sở hở của chủ nhà, Lý Thị Kiên đã nhanh chân thoát thân ra phố tìm đến cơ quan chức năng Trung Quốc để tố cáo sự ngược đãi của chủ nhà do Mè Dẻn giới thiệu. Ngày 9/5/2013, Lý Thị Kiên được Công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam, Kiên đã làm đơn tố cáo việc Hoàng Thị Mằn lừa bán mình sang Trung Quốc.

Ngay lập tức Hoàng Thị Mằn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Hoàng Thị Mằn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Lục Văn Toán
Bắt nhóm nữ tặc giả ni cô đi lừa đảo
Bắt nhóm nữ tặc giả ni cô đi lừa đảo

Loan và Triển mặc quần áo nâu đến trình tờ giấy giới thiệu đang là sư cô tại một ngôi chùa ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Để lấy lòng tin, cả hai đưa ra bức ảnh cắt ghép chụp chung cùng hòa thượng, trụ trì ở một số ngôi chùa lớn ở Hà Nội cùng một số tỉnh lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN