Tính bền vững của quan hệ đối tác an ninh 3 bên Mỹ - Nhât – Hàn

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Trại David hôm 18/8, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố quan hệ đối tác 3 bên của họ đã bước vào “kỷ nguyên mới”, cùng cam kết tăng cường nỗ lực trong việc xử lý các thách thức an ninh chung ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bắt tay trong hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Trại David, Maryland. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chung đề cập trực tiếp đến Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết hành động thống nhất đối phó với các mối đe dọa chung. Các nhà lãnh đạo cũng nói rằng quan hệ đối tác 3 bên đang “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Trao đổi với tờ Korea Times hôm 20/8, giới chuyên gia nhận định hội nghị thượng đỉnh do Washington tổ chức là sự kiện mang tính lịch sử, đem lại nhiều cơ hội và hứa hẹn cho Hàn Quốc. Trong đó, lợi ích rõ ràng và quan trọng nhất đó là khả năng răn đe mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên – quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo về những rủi ro địa chính trị lớn hơn, cùng với những vấn đề ngoại giao mà Seoul sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Ông Kim Yeoul-soo, nhà phân tích tại Viện Quân sự Hàn Quốc, một tổ chức tư vấn, cho rằng: “Điều quan trọng hơn việc chiếm ưu thế trong căng thẳng với Triều Tiên chính là ngăn chặn Bình Nhưỡng ngay từ đầu bằng lực lượng quân sự áp đảo. Về vấn đề này, hội nghị thưởng đỉnh lần này chính là thành công đối với Hàn Quốc, quốc gia không thể một mình đối phó với các mối đe dọa đó vào thời điểm hiện nay”.

Theo ông Kim, những vấn đề do các nhà lãnh đạo nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ được duy trì ngay cả khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Ông nhấn mạnh đây chính là một trong những yếu tố rủi ro nhất đối với mối quan hệ đối tác này, bởi nó bao gồm các lợi ích cốt lõi và hệ thống trao đổi ở cấp độ sâu sắc và thường xuyên của 3 bên.

“Các thỏa thuận bao gồm tăng cường khả năng răn đe đối phó với Triều Tiên dành cho Hàn Quốc, nỗ lực chung chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku dành cho Nhật Bản, và chương trình nghị sự toàn cầu của Mỹ - bao gồm chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh ở châu Á”, ông Kim nói.

Với kế hoạch tổ chức các cuộc gặp 3 bên thường xuyên - không chỉ giữa các nhà lãnh đạo mà còn với các quan chức hàng đầu khác, cùng sự ủng hộ của lưỡng đảng Quốc hội Mỹ đối với các biện pháp đối phó với Trung Quốc, chuyên gia Kim bình luận khả năng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ không thể lật ngược tình thế ngay lập tức.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Fumio Kishida và nhà lãnh đạo Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bắt tay trong hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Trại David, Maryland, hôm 18/8. Ảnh: Kyodo

Thỏa thuận do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của các đồng minh châu Á, cũng nhấn mạnh những thách thức an ninh do Trung Quốc đặt ra và phản ứng thống nhất của các nhà lãnh đạo, chẳng hạn đối với vấn đề bảo mật công nghệ. Các công ty Hàn Quốc lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ trong thị trường rộng lớn mà họ không thể rời bỏ.

Tuy nhiên, ông Chung Jae-hung, nhà nghiên cứu tại Viện Sejong, lo ngại rằng việc Hàn Quốc đặt cược lớn vào Mỹ và Nhật Bản có thể phản tác dụng.

“Các lợi ích an ninh mà Hàn Quốc tìm cách đạt được từ thỏa thuận là không miễn phí. Trớ trêu thay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với những rủi ro địa chính trị lớn hơn không chỉ liên quan đến Triều Tiên mà còn cả Trung Quốc và Nga”, ông nhận định.

Ông Chung lấy ví dụ đối với hành động đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, Hàn Quốc cuối cùng có thể bị bỏ lại một mình, gánh chịu mọi thiệt hại ngoại giao với rất ít, thậm chí không có sự hỗ trợ từ Mỹ hoặc Nhật Bản. Thậm chí, ngay cả khi Chính phủ Hàn Quốc khẳng định họ có quan hệ tốt với Trung Quốc và Nga khi triển khai hệ thống này. Ông Chung lưu ý điều đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Xuyên suốt các tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật – Hàn đều nhấn mạnh sự đoàn kết mạnh mẽ. Song ông Cho Han-bum, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng nghịch lý là điều này lại cho thấy mối quan hệ đối tác này rất dễ bị tổn thương.

“Tôi nghĩ điều cuối cùng mà Mỹ muốn là một liên minh quân sự giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều đó là bất khả thi về mặt chính trị vào thời điểm này, do Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tồn tại bất đồng lịch sử sâu sắc”, ông nói.

Ông Cho tin rằng rủi ro lớn nhất đối với quan hệ đối tác an ninh ba bên chính là mối quan hệ Seoul - Tokyo.

“Nhiều vấn đề ngoại giao giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết và có khả năng sẽ vẫn như vậy. Nhật Bản vẫn đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima. Ngoài ra, mối quan hệ đối tác này sẽ sớm gặp thử thách khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima”, ông nói.

Trong khi đó, các quan chức của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Yoon đã bày tỏ ý định tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 2 tại thủ đô Seoul vào đầu năm 2024.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Korea Times)
Khai mạc hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn
Khai mạc hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn

Ngày 18/8 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn, trong đó các bên tập trung vào việc tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN