Tăng cường phòng thủ chiến hào: Giai đoạn mới trong xung đột ở Ukraine

Nga đang tấn công lực lượng Ukraine tại một số điểm dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1000km khi Moskva tận dụng việc giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka gần đây.

Chú thích ảnh
Ukraine chạy đua xây dựng tuyến phòng thủ trong bối cảnh Nga đang tăng cường tấn công tại một số điểm dọc theo chiến tuyến. Ảnh: TASS

Ukraine đang chạy đua xây dựng hơn 1000km công sự phòng thủ khi Kiev chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác của Nga trong những tháng tới, theo tờ Washington Post. Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực Sumy ở phía Bắc Ukraine để kiểm tra công tác xây dựng chiến hào, hầm trú ẩn và vật cản cũng như chướng ngại vật (hàng rào thép gai, tấm bê tông,..) nhằm ngăn chặn xe tăng, bộ binh tấn công của Nga.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đầu tháng này thông báo hơn 800 triệu USD đã được chi cho việc xây dựng tuyến phòng thủ trong bối cảnh Ukraine muốn ngăn chặn những bước tiến nhỏ mà Nga đạt được trong những tháng gần đây. Ông Shmyhal nói: “Công việc đang được tích cực triển khai, 24/7".

Nỗ lực tăng cường tuyến phòng thủ của Kiev diễn ra khi các quan chức phương Tây và Ukraine cảnh báo về một cuộc tấn công lớn hơn của Nga trong những tháng tới. Các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đưa tin Điện Kremlin đang chuẩn bị kế hoạch huy động nhân lực mới và có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Kharkov, thành phố lớn nhất ở miền Đông Ukraine. 

Nhu cầu về các vị trí phòng thủ vững chắc hơn của Ukraine càng được củng cố bởi việc Nga đang tích cực sử dụng bom lượn, mang theo đầu nổ có sức công phá lớn, có thể phá hủy ngay cả những hầm trú ấn được gia cố bằng bê tông. Người phát ngôn quân đội Ukraine nói với tờ Washington Post rằng những quả bom này “chỉ nhằm mục đích phá hủy công sự phòng thủ”.

Các binh sĩ Ukraine và chuyên gia quân sự cho rằng tuyến phòng thủ trên khó có thể hoàn thành sớm. Tờ Financial Times của Anh đưa tin binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến đã phàn nàn về các vị trí phòng thủ được xây dựng kém trong nhiều tháng, trong khi việc tăng cường chỉ được tiến hành trên quy mô lớn từ tháng 2 năm nay. 

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết Nga đang tấn công lực lượng Ukraine tại một số điểm dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1000km khi Moskva tận dụng việc chiếm được thành phố Avdiivka ở phía Đông gần đây, chiến thắng lớn đầu tiên của Nga sau nhiều tháng.

Nga nhận thấy các đơn vị Ukraine đang thiếu nhân lực và đạn dược. Các chỉ huy quân sự Ukraine nói rằng chiến thuật thăm dò thông qua những cuộc tấn công hiện nay của Nga là nhằm tận dụng thế chủ động trên chiến trường của Moskva trước những gì họ coi là một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra của Nga vào đầu mùa xuân này.

Vì vậy, quân đội Ukraine đang nỗ lực ứng phó, chuẩn bị đạn dược và tìm cơ hội tấn công lực lượng Nga đang di chuyển, một cách tiếp cận được gọi là "phòng thủ chủ động" để ngăn chặn một đối thủ có nhân lực lớn hơn cũng như được trang bị tốt hơn.

Sau khi Ukraine phát động chiến dịch xây dựng mạng lưới công sự rộng khắp dọc tiền tuyến, đặc biệt là ở các khu vực gần Avdiivka, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các công ty tư nhân cũng như các nhà tài trợ tham gia.

Theo Wall Street Journal, Ukraine đang nỗ lực tạo những công sự và chướng ngại vật tương tự như Nga đã thiết lập trên mặt trận của mình hơn một năm trước, với hiệu quả là ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái.

Nhưng các quan chức phương Tây và binh sĩ Ukraine nói rằng chiến dịch này chưa mang lại kết quả đáng kể trong bối cảnh quân đội nước này thường xuyên phải chịu hỏa lực tấn công mạnh từ các lực lượng Nga. Sự phức tạp của nhiệm vụ có nghĩa là chỉ nhân lực thôi là không đủ. 

Dara Massicot, một chuyên gia về quân đội Nga tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie nhận định: "Ukraine có rất ít thành trì quân sự còn lại ở Donbas có thể sánh ngang với Avdiivka hoặc Bakhmut trong thời kỳ các thành phố này đóng vai trò là trung tâm kháng chiến chính của Ukraine. Với mỗi bước tiến của Nga, Ukraine thường phải rút lui ở những vị trí chưa được chuẩn bị sẵn sàng".

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Tổng thống Ukraine tiết lộ về việc Mỹ phản ứng với các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Nga
Tổng thống Ukraine tiết lộ về việc Mỹ phản ứng với các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Nga

Tổng thống Zelensky thừa nhân phản ứng của Mỹ không tích cực về vấn đề này, nhưng khẳng định không ai có thể ngăn cản vì Kiev sử dụng vũ khí của riêng mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN