Tổng thống Ukraine tiết lộ về việc Mỹ phản ứng với các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Nga

Tổng thống Zelensky thừa nhân phản ứng của Mỹ không tích cực về vấn đề này, nhưng khẳng định không ai có thể ngăn cản vì Kiev sử dụng vũ khí của riêng mình.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây thừa nhận rằng Mỹ không tán thành việc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu ở Nga, nhưng vì Kiev sử dụng máy bay không người lái tự sản xuất nên không ai có thể ngăn cản họ tấn công cơ sở năng lượng của Moskva.

Khi được hỏi về phản ứng của Mỹ trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post (Mỹ), Tổng thống Zelensky nói: "Phản ứng của Mỹ không tích cực về vấn đề này. Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của riêng mình, nên không ai có thể nói với chúng tôi rằng bạn không thể".

Theo Washington Post, Mỹ không thể hạn chế việc Ukraine triển khai vũ khí tự sản xuất hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự vào các cơ sở năng lượng ở Nga. Ông Zelensky cũng nhận thấy Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Nga để đáp trả, với hy vọng tạo ra một khả năng răn đe.

Tổng thống Zelensky cho biết Kiev có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng Ukraine bằng cách buộc Moskva phải chịu tổn thất tương tự và "khi Nga dừng các các hành động này, chúng tôi sẽ dừng lại".

Ông Zelensky cũng xác nhận Ukraine thiếu hệ thống phòng không: "Đúng vậy. Tôi không muốn Nga biết chúng tôi có bao nhiêu tên lửa phòng không, nhưng về cơ bản nếu không có sự ủng hộ của Mỹ, chúng tôi sẽ thiếu hụt lớn về tên lửa. Đây chính là vấn đề. Chúng tôi đang tăng cường hệ thống phòng không của riêng mình, nhưng vẫn chưa đủ".

Bình luận về tình hình ở vùng chiến sự, ông Zelensky thừa nhận tình trạng thiếu đạn dược, cho rằng "nếu cần 8.000 viên đạn pháo mỗi ngày để phòng thủ ở tiền tuyến thì Ukraine chỉ có 2.000 viên đạn". Vì vậy, theo Tổng thống Ukraine giải pháp duy nhất là "thu hẹp chiến tuyến, vì nếu vỡ trận, các lực lượng Nga có thể tiến tới các thành phố lớn”.

Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine "đang nỗ lực tìm cách để không phải rút lui". Ví dụ, sau khi Nga kiểm soát Avdiivka ở phía Đông Ukraine vào tháng 2 vừa qua, Kiev đã "ổn định được tình hình nhờ những bước đi linh hoạt của quân đội Ukraine".

Tổng thống Zelensky tin rằng nếu tiền tuyến ổn định, Ukraine sẽ có thể tái trang bị và huấn luyện các lữ đoàn mới ở hậu phương để tiến hành một cuộc phản công mới sắp tới, vì "nếu Kiev không tấn công thì Moskva sẽ làm điều đó".

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo Pravda)
Ukraine tăng cường đầu tư vào vũ khí tự chế để đối phó với Nga
Ukraine tăng cường đầu tư vào vũ khí tự chế để đối phó với Nga

Chính phủ Ukraine hy vọng rằng sản xuất vũ khí và đạn dược tự chế có thể giúp đối phó với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN