Khảo sát “Sơn Đông mở cửa” qua “tinh thần người thợ”

Đoàn phóng viên Trung Quốc, quốc tế đã có chuyến tham quan, khảo sát, làm việc tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nhằm tìm hiểu về thực trạng và triển vọng phát triển ngành công nghiệp của tỉnh này. Chuyến thăm mang chủ đề “Tinh thần người thợ dựng xây Sơn Đông – Sơn Đông mở cửa”.

Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Sơn Đông Vương Thế Nông trao cờ cho đại diện Đoàn phóng viên quốc tế thăm và làm việc tại Sơn Đông.

Đoàn gồm gần 70 phóng viên đến từ các cơ quan truyền thông trọng điểm của Trung Quốc như “Nhân dân Nhật báo”, “Trung Quốc Nhật báo”, “Kinh tế Nhật báo”, “Mạng Tân hoa”, “Mạng Trung Hoa”, Tạp chí “Đối tác”, “Cầu vàng”... và một số cơ quan truyền thông lớn của Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam cùng một số cơ quan truyền thông của Hồng Kông, Sơn Đông tham gia chuyến tham quan từ ngày 28/11 – 2/12.

Hoạt động này do Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Sơn Đông, Văn phòng Thông tin Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn Đông, Ủy ban Thông tin và Kinh tế tỉnh, Sở Tài Nguyên nhân lực và bảo đảm xã hội tỉnh, Cục Giám sát chất lượng kỹ thuật tỉnh Sơn Đông chủ trì, Mạng Tin tức Sơn Đông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại Lễ phát động Tuần khảo sát, làm việc của Đoàn phóng viên quốc tế, Phó Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Sơn Đông Vương Thế Nông cho biết Sơn Đông là một tỉnh lớn thuộc miền Đông Trung Quốc với diện tích 157.900 km2 và dân số khoảng 98 triệu người, là cái nôi của văn minh Trung Hoa. Tại đây “Tinh thần người thợ” có truyền thống từ ngàn xưa với bao thế hệ người thợ khéo tay hay nghề, trong đó Lỗ Ban là đại diện điển hình, được coi là “Thánh khéo tay” tại Trung Quốc.

Vài năm gần đây, tỉnh Sơn Đông giương cao tinh thần người thợ trong văn hóa truyền thống, quán triệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tích cực thích ứng với tình hình mới trong đó môi trường kinh tế thế giới nói chung các ngành nghề nói riêng có sự điều chỉnh lớn, thay đổi lớn; đẩy mạnh nâng cấp, chuyển đổi mô hình ngành công nghiệp chế tạo tại Sơn Đông cũng như cải cách cơ cấu cung cầu, đề ra chiến lược quan trọng xây dựng Sơn Đông thành tỉnh “bốn mạnh” về: nhân tài, khoa học công nghệ, chất lượng và thương hiệu; đồng thời tỉnh đã thu được những tiến triển tích cực và thành quả rõ rệt trong việc xây dựng “thương hiệu Sơn Đông” trong ngành công nghiệp chế tạo Trung Quốc.

Tại lễ phát động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thông tin và Kinh tế tỉnh Sơn Đông Lý Sa đã giới thiệu về tình hình ngành công nghiệp chế tạo của tỉnh. Theo đó, công nghiệp chế tạo là ngành trụ cột của tỉnh đồng thời có vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp chế tạo cả nước với nền tảng vững mạnh, lĩnh vực đa dạng.

Lễ phát động và họp báo về Tuần làm việc, khảo sát tại Sơn Đông của Đoàn phóng viên quốc tế.

Trong giai đoạn “Quy hoạch 5 năm lần thứ 12” quy mô ngành công nghiệp của tỉnh tăng trung bình 10,8%/năm; tỉ suất lợi nhuận đạt trung bình 13,6%/năm so với toàn quốc. Từ tháng 01 – 10/2016,  ngành công nghiệp của tỉnh tăng trưởng ổn định, cơ cấu ngành công nghiệp tiếp tục được điều chỉnh hợp lý  hóa. Cụ thể ngành công nghiệp nặng của tỉnh Sơn Đông tăng trưởng 7,8%, ngành sản xuất thiết bị và ngành công nghệ cao tăng trưởng lần lượt 7,3% và 8,4%; sản lượng các sản phẩm như ô tô sử dụng năng lượng mới, smart ti vi tăng trưởng lần lượt là 80% và 72,1%, sản lượng ngành chế tạo rô-bốt công nghiệp tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Giám đốc Sở tài nguyên nhân lực và bảo đảm xã hội tỉnh Sơn Đông Chu Xuân Diễm cho biết nhân tài là tài nguyên số một, nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao, mới là bộ phận quan trọng trong đội ngũ nhân tài nói chung. Đẩy nhanh xây dựng đội ngũ nhân tài công nghệ cao, mới có quy mô lớn, tố chất tốt có ý nghĩa quan trọng đối với việc đi sâu thực hiện chiến lược xây dựng Sơn Đông thành tỉnh mạnh cả về kinh tế, văn hóa và nhân tài, thúc đẩy nâng cấp, chuyển đổi mô hình ngành nghề.

Những năm gần đây, chính quyền tỉnh Sơn Đông rất coi trọng công tác đào tạo, sử dụng, biểu dương khuyến khích, do vậy việc xây dựng đội ngũ nhân tài kỹ thuật đã đạt những kết quả rõ rệt. Tính đến năm 2015, số lượng đội ngũ nhân tài kỹ thuật trong  toàn tỉnh đạt 9,2 triệu người, trong đó nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao, mới đạt 2,4 triệu người.

Hiện nay toàn tỉnh có 28 cơ sở đào tạo nhân tài kỹ thuật cao cấp quốc gia, 28 cơ sở đào tào nhân tài kỹ thuật cao cấp tỉnh; 16 người đạt các giải thưởng lớn về khoa học công nghệ cấp quốc gia, 333 người đạt danh hiệu tay nghề bậc cao cấp quốc gia, 1464 người đạt danh hiệu tay nghề bậc cao cấp tỉnh.

Ngoài ra, nhân viên Cục Giám sát chất lượng tỉnh Sơn Đông Cốc Nguyên Cường cũng giới thiệu khái quát về việc xây dựng Sơn Đông thành tỉnh mạnh về chất lượng. Ông cho biết Sơn Đông đã công bố “Kế hoạch hành động xây dựng ‘Tiêu chuẩn Sơn Đông’ năm 2016”, bao gồm đề ra 120 tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia, 316 tiêu chuẩn cấp địa phương; xây dựng 140 dự  án thí điểm, xây dựng 29 trung tâm công nghệ đạt tiêu chuẩn cấp quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh.

Ngoài ra, Sơn Đông còn ban hành “Ý kiến về kế hoạch hành động nâng cao chất lượng công trình và thương hiệu”, đề ra kế hoạch trong vòng 3-5 năm sẽ thúc đẩy nâng cao khả năng quản lý chất lượng đối với 40.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng 100 thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm nổi tiếng; xây dựng 10 ngành nghề nổi tiếng trong tỉnh.

Trong khuôn khổ hoạt động này, Đoàn phóng viên sẽ lần lượt đến thăm các thành phố Tế Nam, Đông Doanh, Uy Hải, Yên Đài nhằm đưa tin, tuyên truyền với nhiều hình thức, dưới nhiều góc độ về tư duy mới, cách làm mới, động lực mới và ưu thế mới trong việc phát triển ngành công nghiệp chế tạo Sơn Đông cũng như công tác xây dựng đội ngũ nhân tài kỹ thuật tỉnh này; đồng thời thông qua “tinh thần người thợ Sơn Đông” để tìm hiểu về “chất lượng Sơn Đông” và “thương hiệu Sơn Đông”.

Bài và ảnh: Vĩnh Hà (P/v TTXVN tại Trung Quốc)
Phát hiện “Lầu Năm Góc” 6.000 tuổi ở Trung Quốc
Phát hiện “Lầu Năm Góc” 6.000 tuổi ở Trung Quốc

Tàn tích của một công trình kiến trúc lịch sử giống hệt kiến trúc của Lầu Năm Góc (Mỹ) được phát hiện tại làng Taoyuan, thuộc thành phố Linfen, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN