Phát hiện “Lầu Năm Góc” 6.000 tuổi ở Trung Quốc

Tàn tích của một công trình kiến trúc lịch sử giống hệt kiến trúc của Lầu Năm Góc (Mỹ) được phát hiện tại làng Taoyuan, thuộc thành phố Linfen, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Ảnh minh họa

Các nhà khảo cổ tin rằng công trình này được thiết kế làm hội trường tổ chức các cuộc họp quan trọng của một bộ tộc hoặc nơi làm việc của một thủ lĩnh cấp cao.

Theo Tân Hoa Xã, ngôi nhà có kiến trúc bán ngầm kiểu này được xây dựng cách đây 6.000 năm về trước.

Một nhà nghiên cứu tại Viện Khảo cổ Sơn Tây cho biết ngôi nhà có tổng diện tích 90 m2, với độ dày của các bức tường bảo vệ xung quanh làm từ bùn và cỏ lên tới 50 cm.


Lò sưởi hình trụ được đặt giữa nhà, có công dụng làm nơi nấu ăn, sưởi ấm, thắp sáng. Các chuyên gia nhận xét việc xây dựng kiến trúc lầu năm góc kiểu này rất hiếm đối với thời kỳ xa xưa.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)
Tàu vũ trụ Trung Quốc bị người ngoài hành tinh gõ cửa?
Tàu vũ trụ Trung Quốc bị người ngoài hành tinh gõ cửa?

Phi hành gia đầu tiên ở Trung Quốc, Thiếu tướng Dương Lợi Vĩ tiết lộ ông đã nghe thấy những âm thanh lạ gõ liên tục ở bên ngoài tàu vũ trụ hồi năm 2003.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN