Israel thông qua luật cho phép cưỡng ép tù nhân ăn, uống

Quốc hội Israel ngày 30/7 đã thông qua luật cho phép việc cưỡng ép các tù nhân phải ăn, uống nhằm đối phó với nhiều cuộc tuyệt thực của các tù nhân Palestine trong những năm gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, những người ủng hộ luật này cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn các tù nhân sử dụng các cuộc tuyệt thực nhằm gây áp lực buộc Israel trả tự do cho họ. Nghị sỹ David Amsalem thuộc đảng Likud cho rằng luật này nhằm bảo vệ mạng sống của tù nhân và các quyền của họ.

Trong khi Bộ trưởng Công an và các vấn đề chiến lược Israel, ông Gilad Erdan, cho rằng: "Luật mới cho phép chúng tôi ngăn ngừa rủi ro đối với mạng sống của các tù nhân và ngăn họ gây áp lực lên nhà nước".

Ngay sau Quốc hội Israel thông qua luật trên, báo "Ynet" cho biết Hiệp hội Y khoa Israel thông báo sẽ có kế hoạch phản đối luật này lên Tòa án Tối cao, đồng thời yêu cầu các bác sĩ không tuân thủ đạo luật mới. Các nghị sỹ Israel gốc Arab, Chính quyền Palestine và nhiều tổ chức phi lợi nhuận cũng lên tiếng chỉ trích luật này, cho rằng việc cưỡng ép ăn uống là một hình thức tra tấn.

TTXVN/Tin Tức
Tái cơ cấu nông nghiệp: Bài học từ Israel - Bài 1
Tái cơ cấu nông nghiệp: Bài học từ Israel - Bài 1

Mặc dù không được thiên nhiên ưu đãi, với hơn 1/2 diện tích đất đai là sa mạc, Israel vẫn trở thành nước xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, chủ yếu sang thị trường Liên minh châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN