Mang Tết yêu thương đến với đồng bào biên giới

Ngày 25/1, tại xã biên giới Ia Rvê và Ia Lốp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Chương trình có sự tham gia của Tỉnh đoàn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk và Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức cùng nhân dân biên giới gói bánh chưng đón Tết cổ truyền. Ảnh: TTXVN phát

Tại các địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng 6 tấm Bản đồ Việt Nam cho các Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương, trao 2 suất quà, 2 suất học bổng cho con nuôi Đồn Biên phòng; 500 cuốn sách, báo tặng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trao tặng 35 suất quà cho các gia đình hộ nghèo. Đặc biệt, Hoa hậu H’Hen Niê trao tặng 200 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Ea H’Leo, Ia Rvê phối hợp địa phương trao tặng hơn 1.500 chiếc bánh chưng, 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo Hoa hậu H’Hen Niê: "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" là chương trình rất có ý nghĩa. Trong điều kiện đời sống nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, H’Hen Niê muốn góp sức cùng với Bộ đội Biên phòng và nhân dân cả nước chung tay hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". H’Hen Niê mong muốn có nhiều hơn nữa sự chung tay của xã hội hướng về biên giới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc, để đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, tiếp tục đồng hành với Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng quà Tết cho học sinh biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk: Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" là hoạt động thường xuyên của Bộ đội Biên phòng tại khu vực biên giới nhằm chia sẻ, động viên nhân dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về và tri ân đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tích cực tham gia cùng Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Năm nay, chương trình có sự chung tay hỗ trợ của nhiều sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk và nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn của nhân dân và mang không khí Tết truyền thống đến với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới.

Đắk Lắk có 4 xã biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn (73.427 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,5%) và Ea Súp (80.647 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45,09%). Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" Tết Giáp Thìn sẽ được tổ chức ở 4 xã biên giới từ ngày 13/1 đến ngày 4/2.

Tuấn Anh (TTXVN)
Ấm áp Ngày hội 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' ở Điện Biên
Ấm áp Ngày hội 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' ở Điện Biên

Ngày 20/1, tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN