Học và làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Thượng úy Trần Văn Phơ (sinh năm 1994), Phó trưởng Công an xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang luôn tận tụy phục vụ, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Thượng úy Trần Văn Phơ (đứng), triển khai kế hoạch phối hợp với Quân sự xã trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự. 

Học tập và làm theo tấm gương của Bác, Thượng úy Trần Văn Phơ luôn quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Công an nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân thể hiện qua việc chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa bàn.

Thượng úy Trần Văn Phơ chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Bắc triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát động thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn. Qua đó, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Trong 3 năm (2020-2023), Công an xã Mỹ Thành Bắc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, đơn vị đã tiếp nhận trên 50 tin báo về an ninh trật tự có giá trị, bắt, xử lý 24 vụ với 59 đối tượng, góp phần chuyển biến rõ nét tình hình an ninh trật tự qua từng năm, thực hiện tốt tiêu chí về an ninh trật tự trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới.

Thượng úy Trần Văn Phơ có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã, tiêu biểu như mô hình “Thanh niên tuần tra”. Thực hiện mô hình, Tổ tuần tra do Công an xã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã tuần tra, kiểm soát, xử lý các vụ vi phạm giao thông, giải tán thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự...

Qua thực hiện từ tháng 4/2022 đến nay, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự năm 2022 (giảm 60%) và tệ nạn xã hội (giảm 50%) so với cùng kỳ năm 2021. Tội phạm môi trường giảm 60% so với cùng kỳ năm 2021. Tình trạng thanh thiếu niên trong xã tụ tập ăn chơi, không tuân thủ các quy định trong khi tham gia giao thông giảm đáng kể.

Một trong những sáng kiến kinh nghiệm của Thượng úy Trần Văn Phơ được lãnh đạo Công an huyện Cai Lậy cũng như địa phương đánh giá cao là tăng cường quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Với vai trò là Phó trưởng Công an xã, Thượng úy Trần Văn Phơ cùng lực lượng Công an viên nắm tình hình, quản lý chặt nhân khẩu, hộ khẩu gắn với quản lý đối tượng, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm. Qua đó, lực lượng Công an xã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự của một số đối tượng, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Chú thích ảnh
Thượng úy Phơ hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. 

Đặc biệt, triển khai hai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, Thượng úy Trần Văn Phơ cùng lực lượng Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc cấp căn cước công dân. Đến nay, Công an xã Mỹ Thành Bắc đã thu thập 100% thông tin về dân cư, làm sạch trên 95% dữ liệu dân cư. Công an xã phối hợp với Công an huyện Cai Lậy tổ chức cấp căn cước công dân tại nhà cho 62 trường hợp là người già, nạn nhân chất độc da cam và người bệnh tâm thần.

Thượng úy Trần Văn Phơ đã lập, quản lý và vận hành trang Fanpage “Cờ đỏ Mỹ Thành Bắc”, “ANTT Mỹ Thành Bắc”, quản lý trang Zalo “Công an xã Mỹ Thành Bắc” để đăng tải, chia sẻ nội dung, hình ảnh, bài viết có nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình an ninh trật tự rộng rãi đến nhân dân. Đặc biệt, tiếp nhận, xử lý, giải đáp thông tin, thắc mắc của người dân thông qua nền tảng ứng dụng trên.     

Ông Bùi Văn Phục, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Bắc nhận xét, với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thượng úy Trần Văn Phơ luôn xung phong đảm nhận những phần việc khó khăn, phức tạp, góp phần giữ bình yên địa bàn, được người dân ghi nhận, tin yêu. Trong nhiều năm liền, Thượng úy Trần Văn Phơ được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những điển hình của địa phương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm 2022, Thượng úy Trần Văn Phơ được Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Bắc tặng Bằng khen, Giấy khen vì đã lập thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Trong 3 năm liền (2020, 2021, 2022), Thượng úy Trần Văn Phơ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, là một trong 64 thanh niên Công an xã, đảng viên trẻ được Đoàn Thanh niên Bộ Công an vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” năm 2022.

Năm 2023, Thượng úy Trần Văn Phơ là một trong 10 thanh niên đoạt Giải thưởng “Tuổi trẻ tiêu biểu tỉnh Tiền Giang năm 2023”, đoạt Giải B Cuộc thi Đại sứ văn hóa năm 2022 do Bộ Công an tổ chức…

Bài và ảnh: Hữu Chí (TTXVN)
Học và làm theo Bác: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo
Học và làm theo Bác: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo

Ngày 23/5, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN