Học và làm theo Bác: Tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo

Ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chú thích ảnh
Ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu tại lễ trao giải. 

Ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, hưởng ứng Giải thưởng của Trung ương, những năm qua, Vĩnh Phúc kịp thời triển khai, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giải thưởng thu hút 388 tác phẩm, hồ sơ tham dự ở các thể loại (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí), văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, âm nhạc... của gần 200 tập thể, cá nhân là các nhà báo, phóng viên, văn nghệ sỹ, cây bút chuyên nghiệp và không chuyên hưởng ứng tham gia.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự nhìn chung có chất lượng tốt, bám sát chủ đề và yêu cầu của Quy chế Giải thưởng; đề tài phản ánh phong phú, đa dạng, thể hiện được sự kính trọng, tình cảm sâu sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu.

Nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được phát hiện, tuyên truyền và biểu dương kịp thời, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tiêu cực. Tiêu biểu như tác phẩm: Học và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm - loại hình báo in của tác giả Phương Loan; Vang vọng lời Bác trong tim - loại hình báo điện tử của tác giả Thu Thủy; Nghề "trồng người" cao quý - loại hình báo phát thanh của tác giả Lê Mai Hương; Hân hoan Tết độc lập - thể loại văn xuôi của tác giả Bùi Xuân Thanh; Vâng lời Bác, Vĩnh Phúc đang mạnh giàu - thể loại văn xuôi của tác giả Nguyễn Thị Thanh Vĩnh…

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao giải A cho các tác giả đạt giải.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả của 29 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá xuất sắc, tiêu biểu, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 10 giải Khuyến khích và 3 giải đồng hạng ở các thể loại, báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình, ảnh báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, hoạt động quảng bá.

Hội đồng Giải thưởng Vĩnh Phúc đã xét chọn 10 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá tiêu biểu gửi tham dự giải ở Trung ương.

Tin, ảnh: Nguyễn Thảo (TTXVN)
Tạo sự lan tỏa hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác
Tạo sự lan tỏa hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác

Ngày 13/5, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức cuộc thi “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN