Ngăn ngừa tình trạng đầu cơ, găm hàng

Để đảm bảo bình ổn thị trường Tết, cùng với việc tăng nguồn hàng, Bộ Công Thương đã tăng cường công tác kiểm soát chống hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng và tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

 

Đoàn công tác do lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa tại chợ Bến Thành.

 

Thời gian qua, thị trường đã diễn ra tình trạng một số đại lý tự ý nâng giá đối với các mặt hàng như bia, thuốc lá, trứng gà... Theo ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, vừa qua có tin đồn sản xuất bia có thể không đáp ứng nhu cầu thị trường, cùng với đó, một số đại lý tự điều chỉnh bán tăng giá. Tuy nhiên, khi Bộ tiến hành kiểm tra thì được biết, các nhà sản xuất không tăng giá bia, tuy nhiên giá bia đến tay người tiêu dùng tăng cao là do có hiện tượng đầu cơ, tăng giá ở hệ thống phân phối. Thậm chí, trong quá trình kiểm tra mặt hàng bia còn phát hiện tình trạng bia nhập lậu.


Đại diện Cục Quản lý thị trường cũng cho biết, Tết năm nay buôn lậu thuốc lá diễn biến hết sức phức tạp mà điểm nóng là các huyện biên giới với lượng thuốc lá nhập lậu khá lớn đã ảnh hưởng tới sản xuất của các doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, cùng với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong ngành cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu thuốc lá kiên quyết hơn nữa để tháo gỡ khó khăn trong vấn đề tiêu thụ cho chính doanh nghiệp mình.


Với diễn biến phức tạp của một số mặt hàng, bên cạnh việc kiểm soát về giá đối với các mặt hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương cho biết sẽ tăng cường kiểm soát tình trạng buôn lậu hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, xây dựng kế hoạch cụ thể, quyết định thành lập 8 đoàn kiểm tra liên ngành tại các địa bàn trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong tháng 1/2013, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 11.395 vụ, xử lý 6.017 vụ vi phạm (trong đó 945 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 855 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 2.986 vụ kinh doanh trái phép và 1.231 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá) với tổng số thu 23,87 tỷ đồng.


Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, kinh tế năm 2012 khó khăn nên sức mua dịp Tết năm nay khó tăng cao như mọi năm. Hiện nay, Bộ Công Thương đã cử các đoàn công tác xuống các địa bàn thành phố lớn và các thị xã, thị trấn tập trung nhiều nguồn hàng để kiểm tra về chất lượng cũng như giá cả hàng hóa. Để kiểm soát thị trường Tết, Bộ Công Thương sẽ theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để chủ động và linh hoạt trong điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại và mậu dịch biên giới; kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Thu Hường - Thu Trang

Không để thiếu hàng, sốt giá dịp Tết
Không để thiếu hàng, sốt giá dịp Tết

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ, theo nhận định của Bộ Công Thương tại họp báo chiều qua (4/2) về tình hình sản xuất, kinh doanh, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống đã bắt đầu tăng giá do ảnh hưởng của thời tiết và nhu cầu tiêu dùng tăng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN