Yên Bái có gần 100 gia súc chết do rét đậm, rét hại

Đợt rét đậm, rét hại tính từ ngày 19 đến ngày 25/2 tại các khu vực trong tỉnh Yên Bái đã làm 94 con gia súc chết và nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Người dân xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) che chăn chuồng trại cho gia súc trong những ngày giá rét. Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 16h ngày 25/2, rét đậm, rét hại tại các khu vực trong tỉnh đã làm 94 con gia súc bị chết (trâu 48 con,  nghé 21 con, bò 11 con, bê 8 con, lợn 2 con, dê 4 con). Trong đó,  Trạm Tấu 58 con, Mù Cang Chải 23 con, Văn Chấn 9 con, Lục Yên 4 con. Gia súc chết rét chủ yếu là những con già yếu và con non, sức đề kháng yếu.

Trong đợt rét từ ngày 19/2 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã thành lập đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống, đói rét trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố đã cử cán bộ trực tiếp xuống các xã, thị trấn, tới tận thôn, bản đôn đốc, hướng dẫn người dân phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo tới các xã, thị trấn trên địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố, che chắn chuồng trại và chăm sóc, nuôi nhốt đàn gia súc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đồng thời dự trữ đủ lượng thức ăn thô xanh, tinh bột, muối khoáng cho đàn gia súc; phân công cán bộ thường xuyên bám địa bàn các xã, thôn để trực tiếp hướng dẫn người dân che chắn, sửa chữa chuồng trại. Bên cạnh đó, thực hiện nuôi nhốt trâu, bò tại chuồng khi nhiệt độ xuống quá thấp, cần bổ sung thêm thức ăn tinh và nước muối pha loãng để bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, đảm bảo cho đàn gia súc phát triển khỏe mạnh.

Trước đó, ngày 17/2, UBND tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND gửi các ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể.

Tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại, mưa tuyết và băng giá; tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp và người dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa biết, chủ động phòng, chống.

Ngành cũng tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh; hạn chế các hoạt động ngoài trời lạnh, không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10°c.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi; sẵn sàng phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt; hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tham khảo tài liệu hướng dẫn, truyền thông trên trang thông tin điện tử cùa Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nội dung, biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại, mưa dông, lốc xoáy. Trong đó, tập trung chỉ đạo nhân dân không cấy lúa, gieo trồng vào những ngày nhiệt độ dưới 13°c; theo dõi chặt chẽ và chăm sóc, bảo vệ tốt đối với diện tích lúa đã cấy; dự phòng các phương án gieo trồng bổ sung, gieo trồng lại đối với những diện tích cây trồng bị chết do rét.

Bên cạnh việc tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc phòng, chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm của người dân địa phương trong phòng chống rét thì các địa phương phải trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Tuấn Anh (TTXVN)
Khuyến cáo người dân tăng cường chăm sóc đàn gia súc khi giá rét
Khuyến cáo người dân tăng cường chăm sóc đàn gia súc khi giá rét

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, từ ngày 20-24/2, thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La rét đậm, rét hại, đã gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN