Thừa Thiên - Huế tập trung các giải pháp chống rét cho đàn gia súc

Trước tình hình mưa, rét đậm kéo dài, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tích cực triển khai các giải pháp bảo vệ, chống rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, nhất là các địa phương thuộc miền núi huyện Nam Đông và A Lưới, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại đàn gia súc.

Chú thích ảnh
Ngành nông nghiệp huyện A Lưới cử cán bộ về tận thôn, bản để nắm tình hình và hỗ trợ, hướng dẫn người dân chống rét cho gia súc. 

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở vùng đồng bằng từ 14 độ C, riêng huyện miền núi A Lưới 11 – 13 độ C.

Ngay sau khi nhận được thông tin cảnh báo về tình hình rét đậm, rét hại trên diện rộng của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, anh Hà Quang Hưng, một hộ đồng bào dân tộc chăn nuôi bò tại xã Lâm Đớt, huyện A Lưới đã chủ động dự trữ thức ăn và phòng rét cho đàn bò của gia đình.

Anh Hà Quang Hưng cho biết, gia đình anh đang nuôi 5 con bò. Khi có thông tin sẽ xảy ra đợt rét đậm, gia đình anh đã tiến hành che chắn chuồng trại. Ngoài việc dự trữ nguồn rơm khô đề phòng tình huống thời tiết rét đậm kéo dài 1 tháng gia đình anh còn thường xuyên cắt thêm cỏ và chuối để có nguồn thức ăn đầy đủ cho đàn bò.

Huyện A Lưới hiện có khoảng 26.000 con gia súc, tập trung chủ yếu ở các xã Đông Sơn, A Roàng, Lâm Đớt. Ứng phó với đợt rét đậm, huyện A Lưới yêu cầu chính quyền địa phương các xã vận động người dân lùa đàn trâu, bò thả rong về chuồng trại, che chắn an toàn. UBND huyện A Lưới cũng đã tiến hành hỗ trợ tôn lợp cho các hộ nghèo có chăn nuôi gia súc để tiến hành che chắn chuồng trại. 

Ông A Viết Minh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới cho biết, ngành nông nghiệp huyện đã cử cán bộ về tận thôn, bản để nắm tình hình và hỗ trợ, hướng dẫn người dân chống rét cho gia súc; vận động người dân tiến hành tích trữ thức ăn, gia cố lại chuồng trại giữ ấm cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế tình trạng trâu bò chết do rét đậm, rét hại. Phòng cũng đã kết nối với đơn vị cung ứng để người chăn nuôi trên địa bàn huyện mua 500 cuộn rơm làm thức ăn dự trữ,

Trong đợt rét đầu năm 2021, đã có hơn 1.000 con gia súc ở huyện miền núi A Lưới, Nam Đông bị chết. Để tránh tình này tái diễn, hiện nay, các địa phương trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị nhân lực, vật lực hỗ trợ, vận động các hộ dân triển khai các giải pháp phòng, chống rét cho gia súc.         

Chú thích ảnh
Các hộ gia đình chủ động nhốt bò tập trung và che chăn chuồng trại.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có tổng đàn trâu, bò hơn 42.500 con. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi để ổn định phát triển sản xuất chăn nuôi. 

Tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống đói, rét. Các địa phương cũng phổ biến kinh nghiệm phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; chủ động bố trí ngân sách của địa phương để phục vụ công tác phòng đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc; tập trung chỉ đạo và áp dụng mọi biện pháp tại chỗ để phòng, chống thiên tai giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với chăn nuôi.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Long An, ngay từ đầu đợt rét ngành nông nghiệp đã yêu cầu các địa phương tăng cường vận động người dân đưa vật nuôi từ chăn thả rông về tập trung tại các hộ gia đình, che chuồng, phủ ấm, tăng cường bổ sung nguồn thức ăn tại chỗ cho gia súc, để chủ động trong việc phòng chống đói rét; đồng thời tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và các biện pháp khác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, đặc biệt là trâu, bò.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Điện Biên có trên 160 gia súc bị chết rét
Điện Biên có trên 160 gia súc bị chết rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18 - 22/2, trên địa bàn tỉnh Điện Biên trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ ở vùng thấp nhất là 4 độ C, gây thiệt về gia súc, vật nuôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN