Việt Nam tham dự Hội chợ thực phẩm đồ uống lớn nhất Vương quốc Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Anh, 8 doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm và đồ uống tại Hội chợ thực phẩm đồ uống quốc tế (International Food and Drink Expo-IFE) 2024. Hội chợ diễn ra từ ngày 25-27/3 tại ExCel, trung tâm triển lãm quốc gia lớn nhất London.

Chú thích ảnh
Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Việt Nam tại hội chợ. Ảnh: Phong Hà/Pv TTXVN tại Anh

Là hội chợ quốc tế thường niên chuyên ngành thực phẩm đồ uống lớn nhất Vương quốc Anh, IFE năm nay thu hút gần 1.000 doanh nghiệp đến từ 102 quốc gia cùng 27.000 khách thương nhân Anh và quốc tế.  Được đánh giá là sự kiện thành công nhất tại Anh trong việc kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, phân phối, xuất nhập khẩu thực phẩm, hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia khám phá các cơ hội kinh doanh mới, gặp gỡ trực tiếp khách hàng tiềm năng, đánh giá nhu cầu và xu hướng tiêu dùng trong ngành thực phẩm tại thị trường Anh và quốc tế.

Các gian hàng Việt Nam tại hội chợ thu hút khách tham quan với các sản phẩm trái cây tươi như bưởi, ổi, sầu riêng, thanh long ruột đỏ, măng cụt Lái Thiêu; hải sản đông lạnh; bún phở khô các loại; cà phê và trà các loại; các sản phẩm dừa như nước dừa, dừa sấy, dầu dừa; các sản phẩm từ gừng…

Bà Hoàng Lê Hằng, Bí thư thứ nhất, Thương vụ Việt Nam tại Anh, cho biết IFE có bề dày lịch sử hơn 40 năm, là nơi hội tụ của các doanh nghiệp hàng đầu về thực phẩm, tạo cơ hội lớn để doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp khách hàng tiềm năng và nắm bắt xu hướng thị trường. Bà Hằng cho hay, các doanh nghiệp không có điều kiện tham dự trực tiếp vẫn có thể quảng bá sản phẩm bằng cách gửi hàng mẫu sang trưng bày tại gian hàng của Thương vụ Việt Nam ở hội chợ.

Bà Hoàng Lê Hằng đánh giá Anh là một thị trường rất tiềm năng đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, dẫn chứng trong 3 năm qua, xuất khẩu Việt Nam sang Anh liên tục tăng trưởng và dự kiễn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng này. Bà cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng cơ hội tham gia các hội chợ như IFE để khẳng định có đủ khả năng cung ứng nguồn hàng ổn định, chất lượng cao, thân thiện với môi trường và đa dạng, phong phú.

Bà Marina Stewart, Quản lý bán hàng quốc tế thuộc Ban tổ chức IFE, cho biết với các công ty muốn thâm nhập vào thị trường Anh, IFE chính là nơi cần đến bởi đây là cầu nối giữa các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ, phân phối, bao gồm các hệ thống siêu thị lớn tại Anh như Sainsbury, Tesco, Iceland, Aldi. IFE cũng là hội chợ duy nhất có các doanh nghiệp tham dự nằm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất nguyên liệu, sản xuất sản phẩm đến đóng gói và dịch vụ ăn uống, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm bạn hàng trong mọi lĩnh vực của ngành thực phẩm.

Bà Stewart bày tỏ mong muốn trong tương lai ngày càng có nhiều sản phẩm Việt Nam có mặt tại IFE trong bối cảnh nhu cầu với hàng Việt Nam tại Anh đang gia tăng, đặc biệt là các sản phẩm từ thực vật, sản phẩm hữu cơ và sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Chú thích ảnh
Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty xuất nhập khẩu Bến Tre Betrimex tại hội chợ. Ảnh: Phong Hà/Pv TTXVN tại Anh

Tham dự hội chợ, bà Nguyễn Thị Hạnh Hương, Giám đốc điều hành công ty xuất nhập khẩu Bến Tre Betrimex cho biết việc tham dự IFE là cơ hội để công ty tiếp cận với các khách hàng tiềm năng, trong đó có các chuỗi bán lẻ lớn của Anh. Hiện nay Betrimex đã xuất khẩu đi 70 nước trên thế giới, trong đó có hơn 20 khách hàng lớn tại Anh. Dù vậy, công ty nhận thấy thị trường Anh vẫn còn dư địa rất lớn đối với các sản phẩm từ dừa của Betrimex trong bối cảnh nhu cầu của thị trường này đang gia tăng đối với các sản phẩm từ thực vật.

Ông Huỳnh Văn Tấn, Tổng giám đốc công ty Camimex (Cà Mau) - doanh nghiệp xuất khẩu trên 10.000 tấn thủy sản/năm đến hơn 40 quốc gia trên thế giới, cho biết công ty tham gia IFE với mong muốn mở rộng thị phần và tăng doanh thu tại một thị trường phát triển như Anh. Ông Tấn hy vọng sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ từ Thương vụ Việt Nam tại Anh trong việc kết nối Canimex nói riêng và Cà Mau nói chung với các nhà phân phối tại Anh.

Đồng quan điểm này, bà Hương hy vọng Thương vụ Việt Nam tại Anh tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam trong tiếp cận khách hàng, tiếp cận thị trường, phân tích thông tin khách hàng, giúp các doanh nghiệp đưa những sản phẩm của Việt Nam đến gần hơn với khách hàng Anh và quốc tế. Bà Hương cũng mong muốn Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng bá các sản phẩm Made in Vietnam, đặc biệt là việc tài trợ cho doanh nghiệp tham dự các hội chợ quốc tế lớn.

Với quy mô dân số 68 triệu người có thu nhập bình quân đầu người cao, thị hiếu tiêu dùng đa dạng, Anh là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản, thực phẩm. Lượng lương thực - thực phẩm nhập khẩu của Anh chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu lương thực-thực phẩm trên cả nước, trong đó có gần 12,5 tỷ bảng (15,8 tỷ USD) rau quả; gần 8,45 tỷ bảng đồ uống các loại; hơn 6 tỷ bảng ngũ cốc; và hơn 4,8 tỷ bảng cà phê.

Chú thích ảnh
Hội thảo chuyên đề về lĩnh vực đồ uống, thực phẩm tại hội chợ. Ảnh: Phong Hà/Pv TTXVN tại Anh

Trong tháng 1, giá trị xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Anh đạt gần 780,5 triệu USD, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Việt Nam đạt thặng dư thương mại hơn 730,9 triệu USD. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng trưởng tốt, đặc biệt là nông sản, như  cà phê, tăng 218,5%; hạt điều, gần 61%; hạt tiêu, hơn 60%; rau quả, hơn 56%; và thủy sản, hơn 26%.

Năm 2023, nhiều nông sản xuất khẩu sang Anh cũng tăng trưởng cao, như rau quả, tăng gần 17% (24,3 triệu USD); hạt điều, tăng 13% (gần 97,8 triệu USD); cà phê, hơn 11% (hơn 101,1 triệu USD). Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Anh đạt hơn 770 triệu USD vào năm ngoái, chiếm tỷ trọng hơn 12% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Anh.

Minh Hợp - Hữu Tiến - Phong Hà (TTXVN)
Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch triển khai các dự án năng lượng tái tạo
Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch triển khai các dự án năng lượng tái tạo

Trưa 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam Mette Ekeroth và Chủ tịch Tập đoàn Vestas Anders Runevad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN