Tháng 5, sản lượng công nghiệp của Nga giảm 9,6%

Cơ quan Thống kê Liên bang Nga ngày 16/6 cho biết, sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 5/2020 đã giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tác động từ các biện pháp phong tỏa được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Một cơ sở khai thác dầu ở Tula, bang Hidalgo, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, sản lượng công nghiệp tháng 5/2020 của Nga tiếp tục suy giảm sau khi ghi nhận mức giảm 6,6% trong tháng 4/2020, với các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh phong tỏa được áp đặt vào cuối tháng 3/2020.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã áp đặt giai đoạn “không làm việc” đối với hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế từ cuối tháng Ba, trước khi quy định này được dỡ bỏ vào ngày 12/5. Tuy nhiên, các khu vực ở Nga vẫn có thể áp đặt các hạn chế dựa trên tình hình dịch bệnh ở từng địa phương.

Ngoài ra, Cơ quan Thống kê Liên bang Nga cũng cho rằng một nhân khác dẫn đến sự sụt giảm sản lượng công nghiệp trong tháng 5/2020 là việc thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ theo thỏa thuận mà nước này nhất trí với Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào tháng Tư vừa qua. Sản lượng dầu trong tháng 5/2020 của Nga đã giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Nga đã từ chối cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong tháng Ba, dẫn đến cuộc chiến giá nhiên liệu với Saudi Arabia và sự sụp đổ của giá dầu mỏ. Sau đó, Nga đã đạt được một thỏa thuận hạn chế sản lượng với OPEC.

Q.Chung/TTXVN (Theo AFP)
Tháng 3, sản lượng công nghiệp của Italy giảm gần 30%
Tháng 3, sản lượng công nghiệp của Italy giảm gần 30%

Cơ quan Thống kê Italy (Istat) ngày 11/5 công bố số liệu cho thấy, sản lượng công nghiệp của Italy giảm gần 30% trong tháng 3/2020, khi nước này đóng cửa nhiều doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN