Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng thấp nhất trong 8 năm

Theo số liệu công bố ngày 12/3 của Cục Thống kê quốc gia (NBS) Trung Quốc, trong hai tháng đầu năm nay, sản lượng công nghiệp của nước này chỉ tăng 5,4%, mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 11/2008.

Mức tăng 5,4% trên thấp hơn so với mức 6,8% trong giai đoạn cùng kỳ năm ngoái và mức tăng 5,9% trong tháng 12/2015, thậm chí thấp hơn so với mức 6,1% tính trung bình cả năm 2015.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc có mức tăng thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Ảnh: EPA

Cụ thể, sản lượng ngành chế tạo đạt 6% trong hai tháng đầu năm, giảm 1% so với tháng 12/2015. Sản lượng của ngành khai mỏ tăng nhẹ 1,5%, so với 1,4% của tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng các ngành điện, nước, khí đốt trong hai tháng vừa qua tăng 1,5%, so với mức giảm 0,8% trong tháng 12 trước đó.

Số liệu của NBS cũng cho thấy sản lượng công nghiệp trong hai tháng đầu năm 2016 tại các vùng miền Tây Trung Quốc đạt 6,8%, các khu vực miền Trung và Đông Trung Quốc tăng lần lượt 6,6% và 5,6%. Sản lượng công nghiệp tại các khu vực Đông Bắc Trung Quốc giảm 3,5%, nhiều hơn so với mức giảm 3% trong tháng 12/2015.


Sản lượng công nghiệp là một chỉ số kinh tế quan trọng được dùng để đo lường hoạt động của các doanh nghiệp lớn có doanh thu ít nhất 20 triệu Nhân dân tệ (tương đương 3,08 triệu USD) tại Trung Quốc. Trong năm 2015, sản xuất công nghiệp chiếm tới 40,5% trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc, trở thành một trong những chỉ số hàng đầu để đánh giá tăng trưởng kinh tế nước này./.
TTXVN/Tin tức
Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc xuống thấp nhất hơn 4 năm
Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc xuống thấp nhất hơn 4 năm

Dự trữ ngoại tệ tính đến cuối tháng 2/2016 của Trung Quốc đã giảm 28,75 tỷ USD xuống còn 3.200 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN