Sớm chấm dứt nuôi thủy sản trong khu neo đậu tàu cá

Khu neo đậu tàu cá An Hòa ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được nâng cấp để bảo đảm cho các tàu cá công suất lớn ra vào trú bão an toàn trong mùa mưa bão và được đánh giá cao về hiệu quả công năng sử dụng một âu thuyền. Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của địa phương, nhiều hộ dân đã chiếm dụng mặt nước làm các bè nuôi trồng thủy sản.

Chú thích ảnh
Khu neo đậu tàu thuyền An Hòa, xã Tam Quang, huyện Núi Thành. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Tại khu vực mặt nước của khu neo đậu tàu cá An Hòa có khoảng 30 lồng bè nuôi thủy sản của các hộ dân. Các lồng bè này được chằng néo sát trụ neo, chiếm dụng vị trí neo đậu và gây cản trở luồng ra vào của tàu cá. Đến nay, dù chưa xảy ra thiệt hại do va chạm giữa tàu thuyền ra vào neo đậu với lồng bè nuôi thủy sản nhưng những tác động xấu sẽ khó tránh khỏi.

Ông Nguyễn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành cho biết, do không làm nghề biển nên các hộ dân ở đây đã tận dụng mặt nước của âu thuyền để thả bè nuôi cá nhằm kiếm thêm thu nhập. Chính quyền địa phương cũng biết được thực trạng đó, nhưng chưa giải quyết triệt để và chưa di dời dứt điểm các lồng bè trong khu neo đậu. Địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ lồng bè, trả lại hiện trạng mặt nước. Tuy nhiên, các đợt vận động này chỉ mang giải pháp tạm thời vì sau đó các hộ dân nuôi trồng thủy sản lại tái diễn việc chiếm dụng mặt nước của khu neo đậu.

Theo ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, địa phương cũng đã có quy hoạch chung cho việc nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển cho các hộ dân để phục vụ cho phát triển kinh tế, đời sống xã hội của người dân địa phương. Đồng thời, cũng đang tính toán, rà soát các hộ nuôi trồng thủy sản phân tán tại vùng ven biển đi về những nơi đã được huyện quy hoạch để tiếp tục phục vụ sinh kế của người dân miền biển.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Hai tuần nước rút cho thực thi các giải pháp quyết liệt để chống IUU và gỡ ‘thẻ vàng’
Hai tuần nước rút cho thực thi các giải pháp quyết liệt để chống IUU và gỡ ‘thẻ vàng’

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến, từ nay đến ngày phái đoàn EC sang kiểm tra chỉ còn khoảng 2 tuần. Đây là giai đoạn “nước rút” cho thực thi các giải pháp quyết liệt để chống IUU và gỡ “thẻ vàng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN