Phát huy tiềm năng vùng đất khó ven sông

Với ý chí, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng khao khát làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Tăng Đà (sinh năm 1983, thôn Cao Trai, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng tại địa phương.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Tăng Đà tại trang trại của gia đình. 

Đến nay, sau gần 20 năm bén duyên với nông nghiệp, mô hình của anh cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Năm 2023, anh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vùng đất ven sông Sinh của xã Thụy Việt vốn là vùng đất trũng, hoang hóa nhiều năm. Do việc sản xuất nông nghiệp ở đây không hiệu quả nên người dân không mặn mà. Để hiện thực hóa khao khát làm giàu, năm 2004, anh Nguyễn Tăng Đà đã quyết định vay vốn để lập nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng. Anh Đà chia sẻ, thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm, kiến thức trong trồng trọt, chăn nuôi cùng với các điều kiện về thời tiết, khí hậu nên việc sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm 2008, khi địa phương có chính sách tập trung đất đai, chuyển đổi vùng trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình khác, anh đã làm các thủ tục xin chuyển đổi 2,7 ha đất ven sông Sinh để mở rộng sản xuất.

Xác định phải đầu tư, nâng cấp, cải tạo mới sản xuất hiệu quả, năm 2009, sau khi chuyển đổi đất, anh đã vay mượn hơn 1 tỷ đồng để xây dựng lại hệ thống chuồng trại, đào ao, xây kè… Từ hệ thống mới được đầu tư, anh sản xuất theo hướng tuần hoàn, tận dụng phân từ chăn nuôi để bón cho cây trồng, những chế phẩm dư thừa dùng làm thức ăn cho cá. Cùng với sản xuất, để có kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, từ năm 2014 đến năm 2016, anh đã theo học các lớp chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật để phục vụ công việc. 

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Tăng Đà tại trang trại của gia đình. 

Trong các năm 2013, 2018 và 2021, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, mỗi năm gia đình anh thiệt hại hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, với quyết tâm, nỗ lực cùng kiến thức, kinh nghiệm đã có, anh tiếp tục chăn nuôi ngay vụ sau đó. Trời không phụ công người, từ đam mê, khao khát làm giàu và nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ đã giúp anh thu “trái ngọt”. Hiện, trang trại của anh luôn duy trì chăn nuôi đều đặn khoảng 6.000 con gà thịt, 2.000 con vịt trời, 1.000 con ngan cùng 5 tấn cá với doanh thu hàng năm đạt từ 2,5 đến 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập từ 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình của anh đã mang đến cho vùng đất trũng ven sông Sinh một luồng gió mới. Anh Đà cho biết, anh chủ yếu chăn nuôi thương phẩm, không sản xuất, kinh doanh con giống. Thời gian tới, anh tập trung phát triển theo hướng an toàn sinh học, thân thiện với môi trường để phục vụ những thị trường khó tính. Ngoài ra, anh sẽ đầu tư trồng một số loại cây, đặc biệt là cây dừa để hướng tới xuất khẩu.

Khát vọng làm giàu đã thôi thúc anh Nguyễn Tăng Đà lập nghiệp từ khi mới hơn 20 tuổi. Gần 20 năm “bầu bạn” với cánh đồng không chỉ giúp anh rèn ý chí, quyết tâm không từ bỏ khó khăn, đồng thời giúp anh có được cơ ngơi đáng mơ ước đối với nhiều nông dân. Trải qua nhiều vất vả trong những năm đầu, đến nay, mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng của anh đã đi vào ổn định, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Không chỉ tự làm giàu, từ những kiến thức, kinh nghiệm có được, anh không ngần ngại chia sẻ, hướng dẫn tận tình người dân trong và ngoài xã. Nhờ đó, nhiều hộ đã tìm được hướng đi trong sản xuất, giảm bớt những chi phí trong chăn nuôi.

Từ những nỗ lực của mình, năm 2012, anh Nguyễn Tăng Đà vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2016, anh được bầu làm Bí thư Đoàn xã Thụy Việt rồi được phân công kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vào năm 2018. Đến đầu năm 2023, anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Việt.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thụy Việt Phạm Trọng Quán cho biết, anh Nguyễn Tăng Đà là thanh niên dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong việc phát triển kinh tế trên vùng đất khó ven sông Sinh. Anh đã cải tạo vùng đất hoang hóa của địa phương thành mô hình trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp vào việc phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, anh Đà là đảng viên trẻ, gương mẫu, trên cương vị công tác nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều hội viên, nông dân đã được anh hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi. Tại địa phương, Hội Nông dân xã luôn là đơn vị vững mạnh, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình Lê Hồng Sơn cho biết, anh Nguyễn Tăng Đà là Chủ tịch Hội Nông dân xã năng động, sáng tạo; đã tổ chức nhiều hoạt động giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Anh Đà luôn tự vươn lên, khắc phục các khó khăn để phát triển trang trại tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, làm giàu cho gia đình, đóng góp cho quê hương.

Tin, ảnh: Thế Duyệt (TTXVN)
Mục tiêu xã hội chỉ đạt được khi có mô hình kinh tế bền vững
Mục tiêu xã hội chỉ đạt được khi có mô hình kinh tế bền vững

"Vấn đề xã hội phải nằm trong tư duy phát triển, lựa chọn mô hình kinh tế. Các mục tiêu xã hội hiện nay chỉ đạt được khi chúng ta có mô hình kinh tế bền vững hơn thay thế mô hình phát triển dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN