Nga yêu cầu Ukraine trả trước tiền mua khí đốt

Phát biểu tại thủ đô Vácsava của Ba Lan ngày 2/5, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga có thể giảm lượng khí đốt cung cấp cho Ukraine nếu chính quyền ở Kiev hiện nay không trả trước tiền mua khí đốt vào cuối tháng 5 tới.


Phát biểu với giới báo chí sau cuộc đàm phán 3 bên với đại diện chính quyền Ukraine và Liên minh châu Âu (EU), ông Novak tuyên bố nếu phía Ukraine không trả tiền mua khí đốt cho tháng 6 trước ngày 31/5 tới, Gazprom có thể sẽ hạn chế cung cấp khí đốt cho Ukraine hoặc sẽ chỉ cung cấp lượng khí đốt theo đúng hóa đơn đã thanh toán.

Chính quyền mới tại Ukraine đã có phản ứng gay gắt khi đầu tháng 4 vừa qua, Nga tuyên bố chấm dứt thỏa thuận giảm giá khí đốt bán cho Ukraine, đồng thời cho biết Tập đoàn Gazprom sẽ tăng giá mặt hàng chiến lược này lên mức 485 USD/1.000 mét khối.

Chính quyền mới tại Ukraine không chấp nhận mức giá này và khẳng định sẽ chỉ tiếp tục mua khí đốt từ Nga với giá cũ là 268,5 USD/1.000 mét khối. 

Chính quyền Ukraine cũng tuyên bố sẽ kiện Gazprom ra Tòa trọng tài quốc tế tại Stockholm (Thụy Điển) nếu Moskva từ chối đàm phán giảm giá khí đốt. Đáp lại, Nga cảnh báo sẽ cắt nguồn khí đốt cho Ukraine vì Kiev không thanh toán tiền nợ mua khí đốt theo đúng hạn và tổng số nợ đã lên tới 2,2 tỷ USD.


TTXVN/Tin Tức
Đàm phán nợ khí đốt Ukraine diễn ra ngày 2/5
Đàm phán nợ khí đốt Ukraine diễn ra ngày 2/5

Bộ trưởng Năng lượng Nga và Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) Guenther Oettinger đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc tổ chức cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga - Ukraine - EU về khoản nợ tiền mua khí đốt của Kiev vào ngày 2/5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN