Phương Tây sẽ ‘đổ máu’ nếu nổ ra cuộc chiến khí đốt với Nga

Trong buổi trả lời trực tuyến được phát trên truyền hình ngày 17/4, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, cơ hội để phương Tây làm tổn thương nền kinh tế Nga là rất hạn chế. Nếu EU ngừng mua khí đốt của Nga, họ sẽ làm hại đến chính mình và nếu Mỹ cố tình bán khí đốt cho EU với giá rẻ, đồng USD sẽ suy giảm.

Nếu phương Tây tìm cách hủy hoại ảnh hưởng của Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu, những nỗ lực này sẽ phản tác dụng. Để có được ảnh hưởng thực sự trên thị trường năng lượng toàn cầu, có lẽ một quốc gia cần phải tăng năng suất và giảm giá khí đốt, điều mà hiện nay chỉ có Saudi Arabia là có thể, ông Putin chia sẻ.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RIA Novosti


Tổng thống Nga nói thêm rằng Saudi Arabia, vốn có mối quan hệ “rất tốt đẹp” với Moskva, sẽ không lựa chọn việc giảm giá khí đốt vì điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chính nền kinh tế của nước này.

Nếu sản lượng khí đốt của thế giới tăng lên, giá cả có thể sẽ giảm xuống khoảng 85 USD/thùng. “Với chúng tôi, giá khí đốt giảm từ 85-90 USD/thùng không phải là vấn đề nghiêm trọng”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, hiện Nga cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu năng lượng của châu Âu. Ví dụ, Phần Lan là nước có quan hệ kinh tế gần gũi với Moskva vì nước này nhận được 70% khí đốt từ Nga.

"Châu Âu có thể ngừng mua khí đốt của Nga? Tôi nghĩ rằng không thể ... Liệu họ có muốn mình bị đổ máu? Đó là điều khó tưởng tượng", Tổng thống Nga bày tỏ.

Kể từ khi dầu được giao dịch trên thị trường toàn cầu, giảm giá dầu đồng nghĩa với việc giảm giá trị của đồng USD trên thị trường tiền tệ quốc tế. Mỹ chủ yếu dựa vào nguồn khí đốt khai thác từ đá phiến, vốn rất tốn kém và không thể tạo ra lợi nhuận ngay được, ông Putin lưu ý.

Nền kinh tế Nga chủ yếu dựa vào năng lượng. Năm 2013, hơn 50% ngân sách của Moskva là từ doanh thu dầu khí. Năm ngoái, doanh thu dầu mỏ đạt 191 tỷ USD, khí đạt 28 tỷ USD.


CT
(RT)
Nga không định đáp trả đòn trừng phạt của phương Tây
Nga không định đáp trả đòn trừng phạt của phương Tây

Nga không có ý định áp dụng các biện pháp trừng phạt đáp trả phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây là tuyên bố của Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Igor Shuvalov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN