Hàn Quốc và Malaysia ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ hàng tỷ USD

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết ngày 20/10 nước này và Malaysia đã ký một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 4,7 tỷ USD, trong một động thái nhằm khuyến khích thương mại song phương và giúp kiềm chế biến động của tiền tệ.

Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh: AFP


Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc trong một tuyên bố cho hay thỏa thuận mới nhất trên cho phép hai quốc gia Châu Á này mua-bán một lượng tiền tệ của nhau lên tới 5 nghìn tỷ won (4,7 tỷ USD) hay 15 tỷ ringgit.

Trong tuyên bố chung, ngân hàng trung ương hai nước cho biết thỏa thuận trên - có hiệu lực trong 3 năm và có thể thỏa thuận gia hạn - sẽ cho phép doanh nghiệp linh hoạt hơn khi sử dụng tiền tệ trong các giao dịch vốn chủ yếu đang được thành toán bằng đồng USD.

Đây là thỏa thuận hoán đổi tiền tệ thứ ba mà Hàn Quốc ký tháng này, trong động thái nhằm ứng phó với tình trạng bất ổn tài chính và khuyến khích thương mại với các thị trường mới nổi khác.



TN
(Theo AFP)
Trung Quốc và EU ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Trong một bước đi quan trọng nhằm đẩy mạnh tiến trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ (NDT), Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 350 tỷ NDT (tương đương 45 tỷ euro).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN