Cục Trồng trọt thông tin về bản quyền giống thanh long ruột đỏ Long Định 1

Chiều 16/2, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có cuộc họp làm rõ những thông tin phản ánh liên quan đến khó khăn trong xuất khẩu trái thanh long ruột đỏ Long Định 1 (LĐ1) do vướng bản quyền cây giống.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt chia sẻ thông tin về bản quyền các giống cây trồng tại Việt Nam trong chiều 16/2.

Tham gia cuộc họp có đại diện Cục Trồng trọt, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh; một số hợp tác xã và doanh nghiệp xuất khẩu thanh long của 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bình Thuận.

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, cuộc họp để giải quyết vấn đề quyền lợi giống thanh long ruột đỏ cho người nông dân và doanh nghiệp theo hướng hài hòa và đảm bảo quyền lợi của các đơn vị liên quan. Ngoài ra, Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit, đơn vị đang giữ bản quyền giống thanh long ruột đỏ LĐ1 sẽ tháo gỡ khó khăn cho nông dân khi muốn trồng giống thanh long ruột đỏ LĐ1.

Theo ông Nguyễn Như Cường, vừa qua, Nhật Bản đã đưa ra quy định khi xuất khẩu thanh long ruột đỏ và trắng qua thị trường Nhật Bản phải áp dụng mã số vùng trồng và hiện nay chỉ có giống thanh long ruột đỏ LĐ1 được Nhật Bản chấp nhận nhập khẩu. Theo đó, một số giống thanh long ruột đỏ khác của nông dân và doanh nghiệp khi xuất khẩu qua Nhật Bản đã gặp khó khăn; chính vì thế, các doanh nghiệp và nông dân mong muốn được nhượng quyền giống thanh long ruột đỏ với chi phí hợp lý, hài hòa nhất…

Chú thích ảnh
Đại diện các doanh nghiệp, nông dân đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Đối với bản quyền của giống thanh long ruột đỏ LĐ1, ông Nguyễn Như Cường cho biết, vào năm 2017, Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đã mua bản quyền cây giống từ Viện cây ăn quả miền Nam. Việc bảo hộ và chuyển nhượng quyền bảo hộ hoàn toàn phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hoàng Phát Fruit đã minh bạch và sẽ chia sẻ bản quyền thanh long ruột đỏ LĐ1 cho nông dân, doanh nghiệp khác. Đây là cơ sở để trái thanh long Việt Nam phát triển trong thời gian tới.

Chia sẻ về vấn đề bản quyền giống thanh long ruột đỏ LĐ1, đại diện Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit cho biết, ngoài thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, nếu doanh nghiệp và nông dân cần chứng minh truy xuất nguồn gốc, công ty sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ bản quyền không thu phí trong thời gian 5 năm, tính từ thời điểm hiện tại.

Đối với thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, nông dân nào đang trồng giống thanh long LĐ1 từ Viện cây ăn quả miền Nam cung cấp cây giống khảo nghiệm thì công ty sẵn sàng bao tiêu sản phẩm với giá cả hợp lý cho bà con, cao hơn thị trường từ 20 - 30%.  Đối với hợp tác xã có sử dụng giống LĐ1 muốn mở rộng sản xuất, có nhu cầu xuất đi Nhật Bản, công ty sẽ hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. 

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Hoàng Phát Fruit cung cấp thông tin về việc chia sẻ bản quyền với giống thanh long ruột đỏ LĐ1. 

“Công ty sẵn sàng chia sẻ bản quyền với nông dân, doanh nghiệp khác với mức phí hợp lý. Cụ thể, với 5.000 - 15.000 tấn, mức phí là 30 đồng/kg (tức 30 triệu đồng cho 1.000 tấn); mức phí 20 đồng/kg cho 20.000 - 25.000 tấn và mức phí 10 đồng/kg cho trên 25.000 tấn", đại diện công ty Hoàng Phát Fruit cho biết thêm.

Liên quan đến việc chia sẻ bản quyền giống thanh long ruột đỏ LĐ1, ông Trần Hữu Hậu, Giám đốc Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu, cho biết việc Công ty Hoàng Phát Fruit nhượng quyền cho nông dân, doanh nghiệp khác là hợp lý và phù hợp với quy định; việc này sẽ giúp tất cả doanh nghiệp Việt Nam cùng kinh doanh, sản xuất minh bạch và cạnh tranh công bằng hơn. Mặt khác, khi các khó khăn về bản quyền được tháo gỡ, giúp các mặt hàng thanh long ruột đỏ của Việt Nam vươn xa hơn khi hướng đến việc xuất khẩu bền vững.

Tin, ảnh: PV/Báo Tin tức
Không có mã vùng trồng, thanh long ruột đỏ bị dừng đi Nhật
Không có mã vùng trồng, thanh long ruột đỏ bị dừng đi Nhật

Vừa qua, một số doanh nghiệp xuất khẩu thanh long đi Nhật Bản ở tỉnh Long An đã bị dừng lại đột ngột vì không đáp ứng đủ điều kiện về mã vùng trồng. Điều này đã làm ùn tứ nhiều tấn thanh long ruột đỏ tại Long An, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của nhiều nông dân tại đây và thị trường nhập khẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN