Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai: Tín hiệu vui từ những ngày đầu năm

Cũng như mọi ngày, đúng 7h (theo giờ Hà Nội) và 8h (theo giờ Bắc Kinh) cửa khẩu vừa mở, cư dân hai bên Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) đã qua lại, có điều khác là họ không đi buôn bán mà qua lại du lịch thăm thân là chủ yếu. Từ ngày 1 Tết, khách du lịch qua lại khá đông, nhất là buổi trưa và chiều.


                                                                                           Cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: Internet


Theo Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Bình Minh (Lào Cai) Lê Anh Đại, trong 2 ngày mồng 1 và 2 Tết Quý Tỵ, Công ty đã đón hơn 400 khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sang thăm thành phố Lào Cai và thị trấn du lịch Sa Pa bằng xe ô tô, cao gấp 4 lần ngày thường. Đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch ngay từ những ngày đầu năm và cũng là đoàn du khách đầu tiên xông đất Việt Nam qua cửa khẩu này, “mở hàng” cho đơn vị.

Ông Trần Vũ Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: Mặc dù nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu chọn mồng 6 Tết mới ra quân đầu năm, nhưng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vẫn rất sôi động bởi hoạt động du lịch. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đón Tết theo lịch âm nên việc chọn ngày xuất hành, ra quân có nhiều nét tương đồng, hơn nữa Tết năm nay được nghỉ dài, nhiều gia đình, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất – nhập khẩu lên kế hoạch nghỉ Tết nhiều hơn. Số hồ sơ đăng ký làm thủ tục hải quan điện tử xuất nhập khẩu đã tăng đáng kể so với năm trước.

Năm 2013, tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động XNK là 1.935 tỷ đồng, thu nội địa 1.715 tỷ đồng, tăng 15% so với 2012. Theo lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai, sau 5 tháng vận hành chính thức (từ tháng 8 - 2012 đến tháng 1/2013), tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành đạt trên 250 triệu USD, số thu nộp ngân sách đạt gần 300 tỷ đồng. Ngay trong buổi sáng 1/1/2013, đã có 1.435 tấn hàng nông sản, 134,4 m3 gỗ ván lạng xuất khẩu sang Trung Quốc và 501 tấn quặng chì thỏi nhập quá cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.
Những chuyến hàng đầu năm báo hiệu một năm mới nhiều lạc quan với kim ngạch xuất - nhập khẩu và số thu nộp ngân sách do Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thực hiện trong năm 2013 sẽ tăng cao so với năm 2012.

Cùng với hoạt động xuất - nhập khẩu, trong ngày đầu tiên của năm 2013, hoạt động xuất - nhập cảnh diễn ra sôi động. Tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, từng đoàn khách du lịch Trung Quốc khẩn trương làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Anh Hồng Vĩ (người Trung Quốc), hướng dẫn viên du lịch cho biết: Trong ngày đầu tiên của năm mới, rất đông du khách Trung Quốc đăng ký đi Lào Cai tham quan. Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch của Trung Quốc đã hoạt động hết công suất nhưng không đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ (2013), không quản ngại trong cái tiết trời đông giá lạnh đến thấu xương, những chuyến hàng ngược, xuôi vẫn tấp nập nối đuôi nhau qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để đến với người dân nước bạn bên kia biên giới, báo hiệu mùa bội thu kinh tế cửa khẩu. Anh Đoàn Đình Khôi, Trưởng ban quản lý Các cửa khẩu Lào Cai cho biết: Thời điểm cuối năm, không khí lạnh kéo dài đã làm giảm đáng kể lượng hoa tươi của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Nắm bắt được thời cơ này, nhiều thương nhân Việt Nam đã chở hoa tươi xuất sang thị trường nước bạn. Ước tính mỗi ngày có gần 2 nghìn thùng (mỗi thùng khoảng 1.200-1.500 bông) hoa hồng, hoa cúc xuất sang Trung Quốc.


Nói về thuận lợi của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, các nhà phân tích đều thừa nhận rằng, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai nằm trong lòng thành phố trực thuộc tỉnh, có hệ thống dịch vụ phục vụ cho nhu cầu giao lưu kinh tế - thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch và dịch vụ giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc; có hệ thống giao thông gồm cả đường bộ, đường sắt, đường sông ngắn nhất nối Việt Nam với các nước trong khu vực.

Vì vậy, đây không chỉ là cơ sở cho kinh tế địa phương phát triển mà còn trở thành “hạt nhân kinh tế” vùng Tây Bắc. Năm 2012, thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 1.100 tỷ đồng, bằng 40% số thu nội địa trung bình 1 năm của các tỉnh Tây Bắc. Trong tương lai con số này sẽ còn phát triển vượt xa hơn. Bởi năm 2013, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đã được xếp là một trong 8 khu kinh tế trong cả nước được Chính phủ tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2013-2015; bên cạnh đó, tuyến đường cao tốc Lào Cai – Nội Bài đang tích cực triển khai xây dựng, khi được khai thông và đấu nối với tuyến đường cao tốc Côn Minh – Hà Khẩu của Trung Quốc, sẽ là huyết mạch giao thông của hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng theo hành trình mới ngắn nhất.

Việc nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai cũng đang được triển khai tích cực cùng với việc địa phương nỗ lực thực hiện tốt “Đề án phát triển thương mại – dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015” sẽ đem đến cho Lào Cai những đột phá mới, xứng đáng với vai trò vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Bắc.

Lục Văn Toán
Xuất trên 14.000 tấn vải quả qua cửa khẩu Lào Cai
Xuất trên 14.000 tấn vải quả qua cửa khẩu Lào Cai

Kể từ đầu mùa vải đến nay, cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục thông quan xuất 14. 273 tấn quả vải qua Trung Quốc...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN