Công trình chống sạt lở kè Nậm Bum khó khăn về vốn

Việc cắt giảm kinh phí đầu tư Công trình kè chống sạt lở bờ suối Nậm Bum chảy qua thị trấn Mường Tè (Lai Châu) khiến quá trình thi công công trình gặp nhiều khó khăn.

Hiệu quả công trình

Thiên tai lũ lụt và lũ ống, sạt lở… là nỗi lo lắng và ám ảnh đối với nhân dân các tỉnh vùng cao, trong đó có Lai Châu. Trong những năm qua, tỉnh đã tiến hành một số các giải pháp như di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ xảy ra lũ quét cao; quy hoạch các khu vực kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương; xây dựng các công trình kè chống sạt lở; quy hoạch các thủy điện, hồ chứa.

Hệ thống công trình kè Nậm Bum giúp các hộ dân tái định cư và ổn định đất sản xuất.


Một trong những biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai lũ ống và sạt lở mà tỉnh Lai Châu tiến hành là đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ suối Nậm Bum, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè. Dự án được thực hiện trong thời gian 2 năm (2013 - 2015), nguồn vốn đầu tư từ Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) và vốn ngân sách địa phương, chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lai Châu.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Lai Châu, dự án được triển khai với mục tiêu bảo vệ khu dân cư và cơ sở hạ tầng, đất nông nghiệp ven suối Nậm Bum khu vực thị trấn Mường Tè và xã Bum Nưa với trên 1.000 hộ dân và trên 100 ha đất nông nghiệp; tránh thiệt hại do sạt lở đất; đảm bảo giao thông, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khẩn cấp khi mưa, lũ xảy ra.

Năm 2013, theo chương trình di dân thủy điện Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu chọn khu đất hai bên suối Nậm Bum để tái định cư cho hơn 300 hộ dân, hơn 2.000 nhân khẩu. Phần mặt bằng khu tái định cư được san ủi, bồi đất thịt. Dự án kè chống sạt lở bờ suối Nậm Bum được Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng sẽ đảm bảo lâu dài để người dân ổn định đời sống, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong mùa mưa lũ.

Nhà thầu khẩn trương thi công các hạng mục còn lại để bàn giao công trình cuối năm 2015.


Trưởng bản Mặt bằng tái định cư huyện Mường Tè, ông Lý Thâm cho biết: “Người dân chuyển lên ở khu tái định cư mới, bên cạnh là dòng suối Nậm Bum rất nguy hiểm khi mùa mưa lũ về. Nhà nước xây dựng hệ thống kè, cầu cống để chống xói mòn, sạt lở, người dân chúng tôi thấy yên tâm”. Ông Thâm cho biết thêm, mùa mưa lũ năm 2014 nước suối Nậm Bum dâng cao, chảy xiết, may mắn đoạn kè chạy qua khu nhà dân đã thi công xong, nên không xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Cần đủ nguồn vốn

Diện tích sử dụng của kè là 2,5 ha, tổng chi phí dự toán được Chính phủ phê duyệt là 150 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của địa phương là 5 tỷ đồng. Công trình được xây dựng với quy mô đầu tư 2 tuyến kè là tuyến kè bờ hữu (chiều dài 1.740m) và tuyến kè bờ tả (chiều dài 696m).

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã cắt giảm, chỉ duyệt chi 102,5 tỷ đồng, giảm gần 1/3 so với kinh phí ban đầu, nên rất khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Theo Công văn số: 1443/TTg-QHQT, ngày 19/9/2012 về việc Phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC); UBND tỉnh Lai Châu ký Quyết định số: 1248/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Bum, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè. Dự án sắp hoàn thành, tuy nhiên bị cắt giảm 40 tỷ đồng nên rất khó khăn trong công tác triển khai xây dựng và chất lượng công trình.

Sở NNPTNT tỉnh Lai Châu cho biết: “Trước khi thi công đã giảm những khâu không cần thiết, bây giờ kinh phí cắt giảm hơn 42 tỷ đồng thì địa phương lấy đâu ra tiền để chi trả cho các nhà thầu. Nếu cứ cắt giảm vật liệu và các hạng mục thì công trình sẽ không đảm bảo chất lượng. Tỉnh Lai Châu mong muốn công trình đạt chất lượng tốt nhất nên không thể cắt bớt được nữa. Hiện chủ đầu tư đang nợ các nhà thầu xây dựng, nhưng phải động viên các nhà thầu cố gắng làm, rồi tìm cách tháo gỡ dần”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu thì tính đến thời điểm này, khối lượng công trình kè chống sạt lở bờ suối Nậm Bum sắp hoàn thành. Đây là công việc có yêu cầu kĩ thuật phức tạp trong khi thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều, nên cần có đủ vốn, nguồn lực để tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành công trình vào cuối năm 2015. UBND tỉnh Lai Châu đề xuất Bộ TN&MT và các Bộ, ngành có liên quan ưu tiên bố trí vốn đủ theo dự toán ban đầu mà Chính phủ đã phê duyệt, nhằm kịp thời để dự án “Công trình kè chống sạt lở bờ suối Nậm Bum, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè” được đẩy nhanh tiến độ và bàn giao trong năm 2015, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
 
Việt Hoàng
Giữ bình yên cho vùng biên giới Lai Châu
Giữ bình yên cho vùng biên giới Lai Châu

Xã biên giới Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có địa bàn rộng. Tình trạng di cư ngoài kế hoạch và tuyên truyền đạo trái pháp luật là hai vấn đề nổi cộm của địa phương... Công tác tuyên truyền vận động của Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội biên phòng Lai Châu vì thế gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN