Đồn Biên phòng Hàm Luông đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống IUU

Thực hiện cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; trong đó, chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng là chủ tàu cá, thuyền trưởng, người dân…, góp phần kéo giảm tình trạng tàu cá vi phạm.

Chú thích ảnh
Tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi cho chủ tàu, thuyền viên về qui đinh trong đánh bắt khai thác thủy sản. 

Sau đợt ra khơi đầu tiên của năm mới, các tàu cá đang dần cập bến cũng là lúc chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông tăng cường tiếp cận các thuyền trưởng, chủ tàu cá để tuyên truyền pháp luật. Nhằm mang lại hiểu quả hơn trong công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Hàm Luông cho lắp hai màn hình tại bến cảng, nơi các tàu cá cập bến, lên xuống hàng hóa. Bên cạnh đó, treo băng-rôn in thông tin 14 hành vi khai thác bất hợp pháp để ngư dân thường xuyên theo dõi. 

Ông Trần Minh Tư, chủ tàu cá tại thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri (Bến Tre) cho hay, thông qua việc xem trình chiếu các đoạn phim phóng sự về hệ lụy của việc vi phạm các quy định khi khai thác thủy sản tại khu vực bến cảng và hoạt động tuyên truyền của các chiến sĩ biên phòng, người dân đã hiểu hơn về các quy định này. Bản thân ông Tư luôn thông báo nhắc nhở thuyền trưởng của tàu cá mình, lúc nào cùng phải tuân thủ theo quy định. 

Theo ông Trần Minh Tư,  ông cùng các thuyền viên đã hiểu được lợi ích lớn hơn khi các tàu cá không vi phạm các quy định, chung tay cùng nhau gỡ thẻ vàng của châu Âu, khi đó ngành Khai thác thủy sản sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn. 

Ông Tư chia sẻ, người dân đi biển xưa nay tiếp cần thông tin chậm, bên cạnh đó đôi khi các thuyền viên chú trọng đánh bắt, ít theo dõi khu vực phạm vi đánh bắt nên dễ vi phạm các quy định. Do đó, ông Tư ở nhà nhưng luôn quan sát vị trí đánh bắt của tàu cá để nhắc nhở thuyền viên đảm bảo tuân thủ khi khai thác. Mặt khác, ông được địa phương quan tâm, tư vấn tuyên truyền về các chính sách pháp luật. Nhờ đó, năm nay tàu cá của gia đình ông Tư không vi phạm.

Bà Nguyễn Thị Tâm, thị trấn Tiệm Tôm chia sẻ, ngày nào cũng được nghe loa, xem clip về các quy định, nên người dân nơi đây đã quen dần và nhớ để triển khai lại cho các thuyền trưởng tàu đánh cá. Bà Tâm bộc bạch, đôi khi để có lợi nhuận bù lỗ cho chi phí tăng cao nên các tàu cá đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sau khi hiểu được hệ lụy khi vi phạm, các chủ tàu ngày càng tuân thủ quy định, không vì lợi ích riêng của tàu cá làm ảnh hưởng chung lợi ích của ngành Khai thác thủy sản Việt Nam.

Theo Đồn Biên phòng Hàm Luông, trên địa bàn hiện có 1.571 tàu cá, trong đó 1388 tàu cá hoạt động khai thác xa bờ. Qua công tác kiểm soát, lực lượng Biên phòng xác định 1.147 tàu cá hoạt động khai thác tại vùng biển tỉnh Bến Tre, 424 tàu cá hoạt động khai thác tại các tỉnh lân cận (Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang…). Tuy nhiên, số lượng tàu cá hoạt động khai thác ngoài tỉnh nhiều nên có nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát Biên phòng và tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước về khai thác thủy sản và khai thác không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Chú thích ảnh
Tổ chức tuyên truyền cho chủ tàu về qui đinh trong đánh bắt khai thác thủy sản.

Thiếu tá Lê Minh Trung, Chính trị viên Đồn Biên Phòng Hàm Luông cho hay, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng là chủ tàu cá, thuyền trưởng. Đồng thời, đơn vị phối hợp với cấp ủy địa phương phân công 78 đảng viên phụ trách 81 hộ gia đình (trong đó Đảng ủy đồn phân công 7 đảng viên phụ trách 10 hộ) có tàu cá thuộc diện nguy cơ cao vi phạm để tuyên truyền, vận động.

Trong năm 2023, Đồn Biên phòng Hàm Luông đã tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn biên giới biển được 236 cuộc; tuyên truyền qua công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm chứng 5.496 lượt phương tiện 52.634 lượt người nghe; tuyên truyền cá biệt riêng lẻ được 2 đợt/84 lượt chủ phương tiện/163 phương tiện; đồng thời buộc các chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm các quy định về khai thác thủy sản trên biển; tuyên truyền qua một nhóm zalo có 37 thành viên là chủ phương tiện, thuyền trưởng để nắm vững các quy định pháp luật.

Vào dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc, động viên ngư dân vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước trong quá trình khai thác, không vi phạm vùng biển nước ngoài vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Song song đó, Đồn Biên phòng Hàm Luông đổi mới hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, trình chiếu đoạn phim phóng sự về hệ lụy của khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài, 14 hành vi khai thác bất hợp pháp ở những nơi ngư dân thường đến để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tổ chức gặp gỡ, vận động chủ tàu cá có phương tiện dài từ 6 m đến dưới 12 m thuộc diện "ba không" (không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác) chấp hành các quy định của pháp luật, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của ngư dân.

Theo Thiếu tá Lê Minh Trung, thời gian tới, Đồn Biên phòng Hàm Luông sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của trên về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU với tinh thần tập trung cao độ, quyết liệt, hiệu quả, nhất là cao điểm từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Đồng thời, Đồn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng trong tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy, hải sản trên biển; quản lý chặt chẽ tàu cá, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định; phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tại vùng biển quốc gia khác mà không có giấy phép, vượt đường phân định vùng biển Việt Nam với các nước, không duy trì thiết bị giám sát hành trình…

Bài và ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm 
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm 

Tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá của ngư dân vi phạm vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN