Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác thủy - hải sản bất hợp pháp

Cà Mau đang nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU).

Chú thích ảnh
Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Mục tiêu là nhằm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên các vùng biển, thực hiện cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên. Từ đó, nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã có thư ngỏ nhằm kêu gọi ngư dân tích cực hưởng ứng chống khai thác IUU.

Ông Huỳnh Quốc Việt chia sẻ: 5 năm qua, ngư dân trên địa bàn tỉnh cùng với cơ quan chức năng nỗ lực rất nhiều để khắc phục ‘‘Thẻ vàng’’ do Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. Thời gian qua, sự đồng hành của ngư dân trong việc thực hiện đúng, gương mẫu, sẵn sàng lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá và khai thác thủy sản đúng quy định là việc làm rất tốt. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cá nhân vì lợi kinh tế trước mắt mà khai thác hải sản bất hợp pháp, khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Điều này đã phá vỡ những nỗ lực chung của tỉnh và quốc gia từ trước tới nay, ảnh hưởng lớn đến đời sống của ngư dân, cũng như lợi ích của quốc gia và uy tín của dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi ngư dân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt, ngư dân không đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai thác thủy sản. Các trường hợp vi phạm khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Liên quan đến công tác tuyên truyền chống khai thác IUU, tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân Quý Mão do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngày 22/2, Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quốc gia trong tình hình mới. Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị, cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền toàn diện về các hoạt động của đơn vị. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển - đảo, an ninh biên giới biển; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển xăng dầu trái phép trên vùng biển...

Thời gian qua, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai rất quyết liệt công tác chống khai thác IUU. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị: Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các huyện ven biển triển khai đồng bộ biện pháp chống khai thác IUU. Nhờ đó đã tạo chuyển biến tích cực, không chỉ nhằm gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu mà còn hướng tới mục tiêu khai thác thủy sản bền vững.

Thượng tá Phùng Ðức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường chống khai thác IUU, đơn vị và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương rà soát, quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá khai thác thủy sản tại vùng bờ, vùng lộng, vùng khơi. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý tàu cá ngắt kết nối, vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép; giám sát chặt chẽ nguồn gốc hải sản; kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm về chống khai thác IUU theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá tại các địa bàn trọng điểm như Sông Ðốc, Rạch Gốc, Khánh Hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát; kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không đảm bảo đầy đủ thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị theo quy định, tập trung vào tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương ven biển làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá đánh bắt xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành nghiêm quy định về lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá và tuân thủ khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 1.550/1.550 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Năm 2022, cơ quan chức năng thường xuyên tăng cường tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU, được sự ủng hộ, đồng thuận cao của ngư dân các xã vùng biển. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra.

Kim Há (TTXVN)
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Tiền Giang tập trung khâu tuyên truyền, giám sát tàu cá 
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Tiền Giang tập trung khâu tuyên truyền, giám sát tàu cá 

Hiện nay, cùng với khuyến khích đội tàu bám biển khai thác hải sản, giải quyết việc làm cho lao động nghề biển, Tiền Giang còn thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN