Trồng cà chua trên sa mạc bằng nước biển, mỗi ngày đầy 8 xe tải

Nhờ năng lượng mặt trời và nước biển, một trang trại trên vùng sa mạc Nam Australia hiện thu hoạch mỗi ngày đầy 8 xe tải cà chua.

Ở Nam Australia, nước biển + ánh sáng mặt trời = cà chua.

Trồng rau củ trên sa mạc tưởng chừng là một ý tưởng điên rồ, giờ đây đã trở thành một cách làm hiệu quả trong bối cảnh dân số toàn cầu bùng nổ và biến đổi khí hậu đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề.

Một trang trại ở Nam Australia, được sự hỗ trợ của công ty công nghệ nông nghiệp Sundrop Farms, đã sử dụng năng lượng mặt trời để khử nước biển và trồng cà chua cho năng suất cao ngay trên sa mạc khô cằn.



Trang trại đã đầu tư 150 triệu USD lắp đặt hệ thống 23.000 tấm kính năng lượng mặt trời, đủ cung cấp năng lượng vận hành hệ thống khử muối biển. Nước biển đưa vào từ vịnh Spencer gần đó được lọc với công suất lên tới 1 triệu lít nước sạch mỗi ngày.


Kết quả, hiện nay trang trại thu hoạch mỗi ngày đầy 8 xe tải cà chua và dự kiến sản lượng trong cả năm sẽ là 15.000 tấn khi hệ thống vận hành hết công suất.


Phan Long (Theo CNN)
Tại sao lính Syria thích ăn khoai tây?
Tại sao lính Syria thích ăn khoai tây?

Trong bất cứ mùa nào trong năm, vụ cung cấp lương thực quân đội Syria liên tục cấp khoai tây cho binh lính trên mọi mặt trận trên toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN