Lộ diện thủ phạm tàn phá hệ Mặt Trời

Lực hút lớn của hành tinh này khiến một số thiên thể lớn rời khỏi hệ Mặt Trời.

Minh họa hành tinh thứ 9 của hệ Mặt Trời.

Các nhà thiên văn từ Tây Ban Nha và Anh sử dụng thông số hiện có về hành tinh X tiến hành mô phỏng máy tính để xác định tác động của hành tinh này với chuyển động của sáu thiên thể ngoài ở quỹ đạo của sao Hải Vương.

Cuộc mô phỏng cho thấy rằng ba trong số sáu đối tượng: 2004 VN112, 2007 TG422 và 2013 RF98 (đường kính của những thiên thể này trong khoảng 100-300 km), sau vài chục triệu năm nữa có thể bị hành tinh X ném ra khỏi hệ Mặt Trời dưới ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của nó.

Khả năng phát hiện hành tinh X bên ngoài quỹ đạo của sao Diêm Vương đã được các nhà khoa học công bố từ giữa tháng 1. Hệ thống hành tinh tiềm năng thứ chín xoay xung quanh Mặt Trời với chu kỳ 15.000 năm.

Theo Sputnik
Tìm thấy chỗ cho người ngoài hành tinh trong thiên hà
Tìm thấy chỗ cho người ngoài hành tinh trong thiên hà

Các nhà thiên văn từ Serbia, Áo và Pháp đã chỉ ra vị trí có khả năng là nơi tồn tại một nền văn minh có trí tuệ trong dải thiên hà và độ tuổi các ngôi sao gần đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN