Nghề y là thanh cao, càng phải giữ khí tiết cho trong sạch

Ngày 20/10, tại buổi lễ tốt nghiệp của 187 sinh viên Khoa Y (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã gửi lời nhắn nhủ đến tân bác sĩ, dược sĩ: "Chữa bệnh cho người khỏi bệnh rồi chớ có mưu cầu quà cáp. Nghề y là thanh cao, càng phải giữ khí tiết cho trong sạch".

Theo GS.TS.BS Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y, trong số 187 sinh viên tốt nghiệp có 132 sinh viên ngành Y khoa khóa 2017, trong đó 130 sinh viên đạt loại khá, giỏi; khóa Dược 2018 có 55 sinh viên, trong đó 46 sinh viên đạt loại khá, giỏi.

Chú thích ảnh
PGS.TS Vũ Hải Quân và GS.TS.BS Đặng Vạn Phước trao bằng tốt nghiệp cho tân bác sĩ Nguyễn Anh Hào - Thủ khoa ngành Y khoa.

“6 năm, 5 năm học chỉ là giai đoạn đầu cơ bản nhất của đào tạo y khoa. Những kiến thức căn bản đó chưa bao giờ đủ để các em hành nghề an toàn và hiệu quả lâu dài. Chúng tôi mong các em luôn giữ trong mình lòng can đảm, sự nhiệt huyết như các em đã chọn thi và khổ học trong những năm qua để tiến xa trên con đường sự nghiệp của mình”, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước chia sẻ.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, PGS.TS Vũ Hải Quân cho rằng, đào tạo ngành y dược bây giờ cần được mở rộng hơn. Ngoài những tiết học chuyên sâu về y dược lâm sàng, những giờ thực hành trong bệnh viện; chương trình đào tạo cần bao quát các kiến thức liên quan như hóa học, sinh học, khoa học dữ liệu, AI… để đáp ứng những yêu cầu mới, giải quyết những thách thức mới liên quan đến sức khỏe con người.

“Tôi biết ở đây có bạn ước mơ trở thành chuyên gia đầu ngành về tim mạch, về nội tiết, về nhi khoa, lão khoa; là dược sĩ điều chế thuốc mới, vaccine mới… Hãy hiện thực hóa ước mơ của mình từ những việc làm nhỏ nhất, cụ thể nhất, với những thắng lợi nhỏ nhất. Hãy dấn thân để chiến thắng. Nó có thể đơn giản là việc bạn dậy sớm hơn thường lệ 1 tiếng đồng hồ để tập thể dục và học tiếng Anh”, PGS.TS Vũ Hải Quân nhắn nhủ.

Chú thích ảnh
187 tân bác sĩ, dược sĩ thực hiện nghi thức tuyên thệ giữ y đức, làm tròn chức trách chữa bệnh cứu người.

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, Khoa Y và sắp tới là trường Đại học Khoa học Sức khoẻ cần phải tiên phong đổi mới chương trình đào tạo theo cách tiếp cận liên ngành, tập trung nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ cấp quốc gia, khu vực và thế giới, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Theo đó, Khoa Y sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách lẫn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, giúp giải quyết các thách thức của ngành y tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo nhân lực y tế theo hướng liên ngành và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác đẩy mạnh đào tạo nhân lực y tế cho các tỉnh phía Nam là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm cụ thể hóa sứ mạng phục vụ cộng đồng của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nói chung và của Khoa Y nói riêng khi tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về cán bộ y tế; tăng cường phối hợp với ngành y tế TP Hồ Chí Minh để triển khai hiệu quả đề án phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN, trong đó xác định rõ vai trò của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe với cụm y tế Thủ Đức.

Ngoài ra, Khoa Y tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tăng cường sức khỏe nhằm xây dựng mô hình ĐH sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam và nhân rộng mô hình ra các trường đại học khác cũng như cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng xã hội khỏe, lành mạnh và hạnh phúc.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Trường đại học đổi mới đào tạo để sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề
Trường đại học đổi mới đào tạo để sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề

Khảo sát nhu cầu nhân lực, mở ngành học mới, tăng chính sách ưu đãi và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp là cách mà Trường Đại học Lâm nghiệp đang thực hiện để sinh viên ra trường có việc làm đúng nghề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN