13 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Tay nghề thế giới

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thi Tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017.

Ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (bên phải) và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Denso Việt Nam Katsushi Iwata ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam hỗ trợ việc huấn luyện chính thức tuyển thủ của hai nghề Phay CNC và Điều khiển công nghiệp tại Trung tâm đào tạo kỹ năng của Học viện Denso Nhật Bản, Viện đào tạo kỹ năng nghề Denso Việt Nam và tham dự Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 44 tại Abu Dhabi, Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất của hai tuyển thủ ở hai nghề với tư cách là thành viên Đội tuyển Việt Nam.

Denso là Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô với 220 chi nhánh tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới với khoảng 151 nghìn cán bộ, công nhân viên đang làm việc. Thí sinh Việt Nam dự thi nghề Phay CN do Denso tài trợ huấn luyện đã đạt Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 43 năm 2015 tại São Paulo, Brazil.

*Thông tin về Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 44, ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Trưởng ban tổ chức Kỳ thi Tay nghề quốc gia cho biết: Kỳ thi sẽ được tổ chức từ 8-20/10/2017 tại Abu Dhabi, Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất. Đến nay, 61 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký với 1.298 thí sinh tham gia. Kỳ thi dự kiến tổ chức thi 52 nghề, trong đó có 49 nghề chính thức và 3 nghề trình diễn. Việt Nam tham gia Kỳ thi với 13 thí sinh dự thi ở 12 nghề. Đây là các thí sinh đã đoạt giải cao tại Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 11 năm 2016 và lao động trẻ xuất sắc làm việc trong các doanh nghiệp lớn.

Đây là lần thứ 5 Việt Nam tham gia Kỳ thi Tay nghề thế giới. Từ khi bắt đầu tham gia đến nay, các thí sinh Việt Nam đã đạt được nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Đặc biệt, tại Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 43 tại São Paulo, Brazil, Đoàn Việt Nam lần đầu tiên đã giành một Huy chương Đồng và 8 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, nằm trong danh sách 26 quốc gia có kỹ năng nghề phát triển của thế giới.

Theo ông Cao Văn Sâm, rút kinh nghiệm từ các Kỳ thi trước, Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Tay nghề thế giới lần này có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phối hợp với các doanh nghiệp lớn để tham gia huấn luyện cho các thí sinh. Các thí sinh được huấn luyện trong 6 tháng, dài hơn các kỳ thi trước (4 tháng), hướng về phát triển kỹ năng cho học sinh, sinh viên học nghề gắn với giải quyết việc làm và hội nhập quốc tế. Các thí sinh được trang bị đầy đủ các quy định của kỳ thi, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chủ động, bản lĩnh, kỹ năng, tâm thế vững vàng, gặt hái được nhiều thành tích cao...

Phúc Hằng (TTXVN)
Bí thư Đinh La Thăng: Nâng cao tay nghề công nhân thời kỳ hội nhập
Bí thư Đinh La Thăng: Nâng cao tay nghề công nhân thời kỳ hội nhập

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Liên đoàn Lao động thành phố đề xuất các cơ chế bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN