Lễ tổng kết đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN

Tối 10/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ tổng kết đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ XI. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ.

Chúc mừng thành công của đoàn Việt Nam và biểu dương thành tích của các thí sinh tham dự Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ XI, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tý khẳng định: Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên các trường nghề trong cả nước, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, hiệu quả đào tạo nghề từng bước được nâng lên.

Lễ đón đoàn học sinh Việt Nam trở về từ Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI tại sân bay Quốc tế Nội Bài cuối tháng 9. Ảnh: TTXVN

Thành tích đoàn Việt Nam đạt được tại Kỳ thi góp phần khẳng định vị thế công tác đào tạo nghề của nước ta trong khu vực, đánh dấu bước trưởng thành về chất trong lĩnh vực dạy nghề. Điều đó chứng tỏ nếu được đầu tư đúng mức cả về đội ngũ giáo viên, trang thiết bị, coi trọng đúng mức kỹ năng nghề, gắn chặt nhà trường với doanh nghiệp và người học có quyết tâm cao, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được những kết quả cao hơn, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề.

Từ những kinh nghiệm rút ra từ Kỳ thi lần này, Thứ trưởng mong các học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong rèn luyện và học tập để vươn tới những kết quả tốt hơn, những thành tích cao hơn trong Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 sắp tới. Các trường nghề tiếp tục đổi mới hơn nữa cả về nội dung, chương trình, phương pháp để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Các doanh nghiệp và các trường nghề tiếp tục gắn bó với nhau chặt chẽ hơn nữa, tất cả hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp của nước nhà phát triển nhanh, chất lượng và hiệu quả cao.

Với chủ đề "Kỹ năng nghề cho một tươi lai tươi sáng", Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI năm 2016 diễn ra tại Thủ đô Kula Lumpur (Malaysia) từ 19 đến 29/9/2016. Kỳ thi có 280 thí sinh đến từ 9 nước trong khối ASEAN (Brunei không tham dự), tranh tài ở 25 nghề, trong đó có 2 nghề trình diễn. Đoàn Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn, sau Malaysia và Indonesia với 10 Huy chương Vàng (trong đó có 3 Huy chương Vàng thi theo đội) ở các nghề: Bảo trì máy CNC, Cơ điện tử, Điện tử, Thiết kế kỹ thuật cơ khí – CAD, Xây gạch, Tự động hóa công nghiệp. Đoàn Việt Nam đoạt 5 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng các nghề và 15 Chứng chỉ nghề xuất sắc.

Hai thí sinh đạt được điểm cao nhất của đoàn Việt Nam tại Kỳ thi là: Nguyễn Tuấn Anh và Đinh Công Diễn, nghề Bảo trì máy CNC, đoạt Huy chương Vàng với 560 điểm.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Thường trực Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ XI, từ khi tham gia Thi tay nghề ASEAN vào năm 2001 tới nay, đây là lần đoàn Việt Nam giành được số lượng Huy chương Vàng nhiều nhất. Đặc biệt, 4 nghề đồng đội đều đạt kết quả cao (3 nghề đoạt Huy chương Vàng, 1 nghề đoạt Huy chương Bạc), trong đó, nghề ''truyền thống" xây gạch vẫn giữ ngôi đầu ( hai thí sinh đều doạt Huy chương Vàng).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và các đại biểu đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo'' của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công của đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ XI.
Phúc Hằng (TTXVN)
Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11
Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11

Theo thông tin từ Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động Thương binh Xã hội), Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN