Ngắm nhìn ốc đảo Huacachina huyền ảo giữa sa mạc khô cằn ở Peru

Trong số vô số điểm du lịch ở Peru, ốc đảo Huacachina nổi bật nhờ vẻ đẹp tự nhiên và phong cảnh có một không hai.

Chú thích ảnh
Vẻ đẹp huyền ảo của ốc đảo về đêm. 

Đến với hồ nước yên bình bao quanh là cây xanh, dãy nhà và các cây cầu giữa sa mạc rộng lớn, du khách có thể tạm rời xa không khí xô bồ nơi đô thị để tận hưởng phút giây yên bình, thảnh thơi và có thể mạo hiểm nếu muốn.

Với vẻ đẹp độc đáo, năm 2017, báo Anh The Telegraph đã đưa Huacachina vào danh sách 21 điểm đến ấn tượng nhất thế giới nên ghé thăm, là điểm đến duy nhất ở Mỹ Latinh lọt vào danh sách uy tín này.

Chú thích ảnh
Ốc đảo nổi tiếng vì có hồ nước trong xanh giữa sa mạc. Ảnh: peru.travel

Nguồn gốc của ốc đảo đặc biệt này xuất phát từ câu chuyện về một nàng công chúa Inca xinh đẹp tên là Huacca China, người đã có những ngày tháng ở nơi yên tĩnh này. Cô công chúa Huacca China khiến mọi người yêu thích nhờ có giọng hát tuyệt vời.

Trong một lần, khi công chúa đang đi dạo, có một người đàn ông nhìn thấy cô và bị vẻ đẹp của cô làm say đắm nên quyết định đến gần. Công chúa chạy trốn khỏi anh ta. Trên đường đi, bộ đồ của công chúa vướng vào bụi cây và bị xé toạc, rơi ra biến thành dải cát dài. Chiếc gương mà cô luôn mang theo cũng rơi xuống và khi nó vỡ, nó biến thành một hồ nước. Công chúa cũng chìm theo và trở thành nàng tiên cá.

Một truyền thuyết khác kể rằng đầm này được sinh ra từ nước mắt của nàng công chúa khóc vì thương tiếc người mình yêu đã chết. Cái tên Huacachina, có nghĩa là "người phụ nữ khóc" trong tiếng Quechua.

Muốn vào Huacachina, từ thành phố Ica, du khách phải đi qua một con đường dài khoảng 5 km bằng xe máy, xe ô tô hoặc xe buýt. Tối đến, du khách có thể ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, thư giãn bên bể bơi mát lành và cùng “chill” trong các quán bar lung linh sắc màu.

Thời điểm mà du khách nên đến thăm địa điểm này là vào khoảng tháng 2 và 3, khi thời tiết ấm hơn.

Bảo Hà/Báo Tin tức (peru.travel)
Phát hiện ốc đảo sâu dưới lòng Ấn Độ Dương
Phát hiện ốc đảo sâu dưới lòng Ấn Độ Dương

Trang web khoa học IFL Science vừa đưa tin một "ốc đảo sự sống" vừa được phát hiện trong chuyến thám hiểm Nekton Maldives Mission. Ốc đảo này nằm ở độ sâu khoảng 500 m dưới Ấn Độ Dương, gần "thiên đường hạ giới" Maldives.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN