Chương trình tiêm vaccine COVID-19 hình thành 'ốc đảo khỏe mạnh' tại Brazil

Serrana, một thành phố tại bang Sao Paulo (Brazil) đã ghi nhận mức giảm 95% trường hợp tử vong vì COVID-19 sau khi hoàn tất chương trình tiêm vaccine dành cho gần như toàn bộ người dân trưởng thành.

Chú thích ảnh
Một địa điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), với kết quả ấn tượng này, Serrana đã trở thành “ốc đảo khỏe mạnh” tại Brazil. Instituto Butantan - đơn vị sản xuất vaccine Coronavac tại Brazil do Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển - đã lựa chọn Serrana là địa điểm tiến hành nghiên cứu.

Khi chương trình tiêm chủng khởi động, thành phố 45.000 dân này cũng ghi nhận tình trạng ca mắc mới COVID-19 tăng cao. Nhưng các nhà khoa học tuyên bố tình trạng lây lan đã được kiểm soát khi 75% dân số hình thành miễn dịch.

Các nhà khoa học chia Serrana thành 4 khu vực để hiểu rõ hơn các mức kiểm soát lây lan virus SARS-CoV-2. Sau đó, họ thu được kết quả cho thấy dịch được kiểm soát tại 3 khu vực mà người dân tiêm đủ 2 liều vaccine.

Số ca mắc có triệu chứng giảm 80%, còn số trường hợp nhập viện cũng giảm tới 86%. Dữ liệu của Instituto Butantan còn cho thấy số trường hợp tử vong vì COVID-19 tại thành phố Serrana cũng giảm tới 95%.

Xung quanh Serrana, các thành phố khác cũng đang phải đối mặt với tình trạng các ca mắc COVID-19 tăng. Ví dụ như Ribeirao Preto, thành phố cách Serrana 24 km và đang trải qua quãng thời gian giãn cách xã hội để kiềm chế dịch COVID-19 lây lan.

Một thử nghiệm tương tự Serrana cũng đang được tiến hành tại thành phố Botucatu ở bang Sao Paulo. Theo đó, Botucatu dự kiến tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho 148.000 cư dân địa phương.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính tới ngày 31/5, tổng số ca mắc COVID-19 tại Brazil là trên 16,5 triệu trường hợp, trong đó có 462.092 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bệnh nhân COVID-19 Ấn Độ tử vong vì cùng lúc nhiễm cả 3 loại 'nấm màu'
Bệnh nhân COVID-19 Ấn Độ tử vong vì cùng lúc nhiễm cả 3 loại 'nấm màu'

Một người đàn ông Ấn Độ đã khỏi COVID-19 nhưng lại nhiễm nấm và tử vong. Đây là một trong những bệnh nhân đầu tiên nhiễm cả 3 loại "nấm màu" nguy hiểm: nấm vàng, nấm đen và nấm trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN