Kỳ vọng lượng khách quốc tế đến ĐBSCL tăng 30%

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) và tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2016: Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long.


Theo ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Năm Du lịch quốc gia 2016 là sự kiện văn hóa – kinh tế - xã hội có quy mô quốc gia và quốc tế, nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân về phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển đảo, tạo dựng các sản phẩm đặc trưng về du lịch biển biển, đảo và vùng sông nước hạ lưu sông Mê Kông.


Ông Trần Chí Dũng, giám đốc Sở VHTTDL Kiên Giang cho biết: Trong Năm du lịch quốc gia 2016, 13 tỉnh thành trong khu vực sẽ liên kết tạo dựng sản phẩm đặc trưng thu hút khách. Theo đó có 5 nhóm sản phẩm du lịch chính: sinh thái – biển đảo; văn hóa; làng nghề, lễ hội – tín ngưỡng; MICE (du lịch kết hợp hội thảo hội nghị). Lượng khách du lịch đến Kiên Giang trong năm qua tăng 17%. Từ đầu năm đến nay, lượng khách đến Kiên Giang đạt 1,5 triệu lượt, trong đó, riêng lượng khách đến Phú Quốc tăng 40%, khách quốc tế tăng 30%.


Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2016 giới thiệu chương trình, sự kiện trong năm 2016

Theo Bộ VHTTDL, trong Năm Du lịch quốc gia 2016, Bộ VHTTDL phối hợp với các bộ ngành Trung ương tổ chức 14 sự kiện như Liên hoan ẩm thực ĐBSCL, giải mô tô nước toàn quốc; hội nghị liên kết phát triển du lịch ĐBSCL... Kiên Giang chủ trì 13 sự kiện. Các tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL và các tỉnh thành như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Lào Cai tổ chức 38 hoạt động. “Các hoạt động sự kiện trên sẽ tạo cơ hội tiền đề thu hút khách đến vùng ĐBSCL trong năm 2016 và các năm tiếp theo”, ông Vương Duy Biên cho biết.


Theo Hiệp hội du lịch đồng bằng sông Cửu Long, năm 2014, ngành du lịch khu vực này đón trên 22,4 triệu lượt khách, tăng gần 8,3% so với năm 2013; trong đó khách quốc tế đạt trên 1,83 triệu lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch vùng ước đạt 6.360 tỉ đồng, tăng 23,7% so với năm 2013. Dự kiến, năm 2016, với việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia, lượng khách đến vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến tăng khoảng 20%; trong đó, lượng khách quốc tế tăng 30%.

Xuân Cường
Điểm sáng Việt Nam trong bức tranh du lịch Nga
Điểm sáng Việt Nam trong bức tranh du lịch Nga

Trong tháng 10, lượng du khách Nga tới Việt Nam tăng hơn 1,5 lần, kể cả trước khi du khách Nga không được tới Ai Cập sau tai nạn máy bay A321.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN