Tuần Văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội

Từ ngày 16-19/11/2015, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) sẽ diễn ra Tuần Văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Đây cũng là bước khởi động cho việc giới thiệu kế hoạch và các sự kiện của “Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long”.


Tuần Văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2015 tại Hà Nội được tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa du lịch đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhân dân, bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định tiềm năng du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 


Tuần văn hóa sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử, di sản... của vùng ĐBSCL. Ảnh: CTV.

13 tỉnh, thành phố của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tham gia các hoạt động trong Tuần văn hóa – du lịch lần này gồm: Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp. Theo đó, mỗi tỉnh sẽ có những gian trưng bày riêng, giới thiệu về văn hóa, lịch sử, các danh lam thắng cảnh, các di sản, di tích lịch sử… của địa phương mình, thông qua các hình ảnh, hiện vật, mô hình nghệ thuật sắp đặt, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, thao tác tay nghề... Chủ đề chung của các gian trưng bày do địa phương thực hiện là “Ấn tượng di sản văn hóa du lịch Đồng bằng sông nước Nam Bộ”.


Lễ khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam vào tối 16/11 cùng với chương trình nghệ thuật "Âm sắc phương Nam" tôn vinh di sản văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long". Chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.


Trong khuôn khổ Tuần văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội, triển lãm “Những sắc màu văn hóa, du lịch Đồng bằng sông Cửu Long” sẽ khai mạc chiều ngày 16/11. Triển lãm trưng bày các hiện vật, nông cụ sản xuất, ghe xuồng, đồ dùng sinh hoạt, trang phục, nhạc cụ, hình ảnh… làm nổi bật không gian văn hóa vùng sông nước Nam Bộ. Triển lãm do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam và Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp thực hiện.


Cũng trong Tuần văn hóa – Du lịch lần này, các tỉnh, thành phố sẽ tham gia trình diễn trang phục truyền thống đặc trưng của địa phương mình trong phần biểu diễn nghệ thuật dân tộc “Âm sắc Cửu Long”; tái hiện các lễ hội, trò chơi dân gian của các dân tộc Kinh, Chăm, Khmer, Hoa… với những loại hình nghệ thuật đặc sắc như Đờn ca tài tử, dân ca dân vũ Khmer, biểu diễn của người Chăm Hồi giáo (An Giang)… Cùng với đó là hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực "Món ngon hương vị đặc sản vùng sông nước Nam Bộ”, giới thiệu với du khách những món đặc sản địa phương,biểu biến thao tác tay nghề về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo của vùng sông nước Nam Bộ...


Bên cạnh đó, từ ngày 16-18/11, tại tầng 3 nhà M3 (Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật còn diễn ra Road show giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, sản phẩm du lịch và chuỗi hoạt động, sự kiện “Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long” với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”.


Trong hai ngày 17-18/11, diễn ra chương trình giao lưu tìm hiểu "Khám phá đất phương Nam" với sự tham gia của sinh viên 13 trường đại học, cao đẳng. Đây là chương trình lồng ghép với các hoạt động văn hóa mang tính chất xã hội sâu sắc, giúp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng có sân chơi lành mạnh, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ với di sản văn hóa Việt Nam nói chung, đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng.


Phương Lan
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN