Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang và các địa phương của Ấn Độ

Ngày 28/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn đã có buổi tiếp ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đang có chuyến thăm và làm việc tại địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn tiếp Ngài Madan Mohan Sethi. 

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã thông tin một số thành tựu nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Theo đó, bên cạnh khai thác hải sản, Kiên Giang còn có tiềm năng lớn trong nuôi trồng các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như hải sâm, bào ngư, trai ngọc, cá bóp, sò, nghêu... Toàn tỉnh có hơn 10.000 phương tiện đánh bắt thủy hải sản, tàu đánh bắt xa bờ có hơn 4.000 chiếc; tổng sản lượng hàng năm đạt hơn 540.000 tấn. Kiên Giang còn có trên 140 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó hơn 40 hòn đảo có người dân sinh sống, với nhiều bãi tắm đẹp, trong lành thuộc địa bàn các huyện Kiên Lương, Hà Tiên, Kiên Hải và đặc biệt là huyện đảo Phú Quốc thích hợp phát triển du lịch sinh thái biển. 
 
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, thời gian qua, hai nước Việt Nam - Ấn Độ có mối quan hệ toàn diện cả về chính trị và kinh tế. Tỉnh Kiên Giang đã đón tiếp nhiều chuyến thăm của các lãnh đạo Ấn Độ đến nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư, thúc đẩy giao lưu văn hóa, đối ngoại... Tháng 12/2018, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đoàn đi xúc tiến thương mại và du lịch tại Ấn Độ; tháng 3/2019, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ hỗ trợ tổ chức đám cưới cho gia đình triệu phú người Ấn Độ ở Phú Quốc, qua đó quảng bá du lịch của tỉnh.
 
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thông tin về việc sắp hoàn thành Bệnh viện đa khoa mới của tỉnh, vì vậy địa phương đang rất cần đội ngũ y, bác sĩ. Tỉnh mong muốn được hợp tác với Ấn Độ trên lĩnh vực đào tạo y, bác sĩ. Tỉnh cũng mong muốn ký kết hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, đầu tư xử lý môi trường; kết nối doanh nghiệp thủy sản; hợp tác phát triển du lịch giữa Phú Quốc và các địa phương của Ấn Độ thông qua việc mở đường bay thẳng đến Phú Quốc trong thời gian tới.

Theo Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh ngài Madan Mohan Sethi, chuyến thăm và làm việc tại Kiên Giang lần này nhằm thúc đẩy hợp tác với tỉnh, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Ngài Madan Mohan Sethi mong muốn thời gian tới sẽ tiến hành xúc tiến du lịch ở huyện đảo Phú Quốc, kết nối doanh nghiệp thủy sản, trao đổi thông tin hợp tác nghiên cứu, đào tạo, thúc đẩy hợp tác công nghiệp hỗ trợ…

Về lĩnh vực du lịch, ngài Madan Mohan Sethi mong muốn thời gian tới tổ chức các hội nghị trực tuyến giới thiệu du lịch giữa hai bên. Ngài Madan Mohan Sethi mời lãnh đạo tỉnh đến thăm Ấn Độ sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, trong đó có các doanh nghiệp của Kiên Giang tháp tùng cùng đoàn, qua đó giúp kết nối với doanh nghiệp Ấn Độ và tìm hiểu thị trường đầu tư.…

Lê Sen (TTXVN)
Triển vọng du lịch Việt Nam-Ấn Độ hậu COVID-19
Triển vọng du lịch Việt Nam-Ấn Độ hậu COVID-19

Việt Nam và Ấn Độ có tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực du lịch. Năm 2020 vốn được dự kiến là năm bùng nổ trong hợp tác du lịch Việt-Ấn, nhưng COVID-19 đã làm đình trệ tất cả các ngành nghề, trong đó du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất và gặp khó khăn hơn cả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN