Tặng gạo cho hơn 1.300 hộ nghèo ở An Giang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chiều 22/12, tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang triển khai chương trình “ATM Gạo - Trao gửi yêu thương”. 

Chú thích ảnh
Prudential sẽ lắp đặt 6 cây ATM gạo tại 6 xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Tân Phú. 

Theo đó, Prudential sẽ lắp đặt 6 cây ATM gạo tại 6 xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Tân Phú nhằm tặng gạo cho 1.350 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 10kg/hộ. Chương trình là nỗ lực của Prudential Việt Nam trong việc hướng đến cộng đồng đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn giúp họ sớm ổn định cuộc sống, đón Xuân sum vầy, ấm áp.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Huỳnh Thanh Ngọc cho biết: Việc Prudential trao tặng gạo cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc thành phố Long Xuyên và huyện Tân Phú đã góp phần hỗ trợ an sinh trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua, Prudential đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chương trình “ATM Gạo - Trao gửi yêu thương” tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và An Giang. Sau An Giang, Prudential tiếp tục triển khai chương trình tại Bình Phước, Hà Giang và Yên Bái. 

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc Prudential cho biết: ATM gạo được Prudential Việt Nam triển khai từ đầu tháng 10, bắt đầu tại Đà Nẵng và đã đi qua các tỉnh Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, An Giang. Thời gian tới chương trình sẽ đến với người dân tại Bình Phước, Hà Giang và Yên Bái. 

Chú thích ảnh
 Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam trao gạo cho các hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

“Chương trình  “ATM Gạo - Trao gửi yêu thương” sẽ hỗ trợ 200 tấn gạo cho hơn 11.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước từ nguồn đóng góp của công ty và đội ngũ nhân viên, tư vấn viên”, ông Minh cho biết.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Rà soát hộ nghèo khách quan, công tâm để có chính sách hỗ trợ hiệu quả
Rà soát hộ nghèo khách quan, công tâm để có chính sách hỗ trợ hiệu quả

Ông Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, để đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN