Quan tâm, hỗ trợ nạn nhân da cam/dioxin dịp Tết

Để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, những ngày gần Tết Giáp Thìn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng đã huy động từ nhiều nguồn ngân sách và vận động xã hội trao tặng hàng trăm phần quà cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật vận động trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trao học bổng đèn Đom đóm cho học sinh con em nạn nhân da cam ở Sóc Trăng. 

Theo ông Nguyễn Hùng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Sóc Trăng, trước Tết hơn 1 tháng, Tỉnh hội đã chỉ đạo các Hội thành viên sớm có kế hoạch chuẩn bị chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trong dịp Tết. Đến nay, tất cả Hội thành viên đã tổ chức xong việc thăm, tặng quà cho các nạn nhân với 315 phần quà của Trung ương Hội phân bổ; 299 phần quà của cấp tỉnh hỗ trợ và 293 phần quà của cấp huyện.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng quà Tết cho các nạn nhân và người nghi nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin với 3.766 phần quà, 4 căn nhà, 1 suất học bổng Đèn Đom Đóm.

Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Sóc Trăng, năm 2024, các cấp Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 5/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật. Đồng thời, các cấp Hội tích cực, chủ động vận động nguồn lực trong, ngoài tỉnh và Việt kiều; thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; triển khai Chương trình Nhắn tin từ thiện vì vì nạn nhân chất độc da cam năm 2024 do Trung ương Hội phát động. Các cấp Hội tổ chức tốt các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc tại nhà; đẩy mạnh hỗ trợ vốn sản xuất, thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chữa bệnh...  cho các nạn nhân và gia đình.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Thăm, tặng quà hộ nghèo, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ dịp Tết
Thăm, tặng quà hộ nghèo, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ dịp Tết

Ngày 5/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm chúc Tết các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN