Phú Yên: Thu hồi toàn bộ số tiền lương hưu chi trả cho người đã chết

Ngày 15/8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên cho biết đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thu hồi lại toàn bộ số tiền lương hưu, quà Tết chi trả sai từ tháng 2/2016 đến tháng 6/2023, cho một phụ nữ ở thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã chết nhiều năm trước đó.

Theo hồ sơ, bà H (ở Phường 1, thành phố Tuy Hòa) đã nghỉ hưu và nhận lương hưu hàng tháng do Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên chi trả qua kênh dịch vụ của Bưu điện tỉnh Phú Yên.

Ngày 29/1/2016, bà H qua đời. Gia đình đã đến báo tử tại UBND Phường 1, thành phố Tuy Hòa nhưng không làm thủ tục mai táng phí và tuất một lần tại cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Do đó, từ tháng 2/2016 đến tháng 6/2023, Bưu điện thành phố Tuy Hòa vẫn chuyển lương hưu hàng tháng vào số tài khoản của bà H. 

Tổng số tiền chuyển vào tài khoản của bà H kể từ sau khi bà chết đến lúc vụ việc được phát hiện (gồm 89 tháng lương hưu và 7 lần quà Tết của UBND tỉnh Phú Yên) là hơn 395 triệu đồng.

Mới đây, nhờ thực hiện mã định danh công dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên phát hiện bà H đã chết từ lâu nhưng vẫn được trả lương hưu, nên đã yêu cầu Bưu điện tỉnh Phú Yên rà soát, xử lý, thu hồi lại tiền chi vượt.

Tại biên bản làm việc với các cơ quan chức năng, con trai bà H đã đồng ý thực hiện thủ tục để thanh toán mai táng phí, tiền tuất một lần cho mẹ; đồng thời phối hợp chuyển trả toàn bộ số tiền mà Bưu điện thành phố Tuy Hòa đã chi vượt cho bà H kể từ sau khi bà chết.

Xuân Triệu (TTXVN)
Nguy cơ 16 triệu người không có lương hưu, trợ cấp xã hội
Nguy cơ 16 triệu người không có lương hưu, trợ cấp xã hội

Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế, nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách Nhà nước, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội do tốc độ già hóa dân số đang nhanh hơn cả tốc độ phát triển của nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN